Nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới ở xã Cẩm Lộc: Nan giải đạt chuẩn quốc gia về y tế xã

Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Cẩm Lộc đã nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, để hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới đúng thời gian là một bài toán nan giải đối với địa phương này.

Nằm ở phía Nam của huyện Cẩm Xuyên, có quốc lộ 1A chạy qua, diện tích đất tự nhiên 622,78 ha, dân số 4,495 người bao gồm 9 thôn xóm. Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Lộc cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Các mô hình kinh tế ngày càng phát triển và nhân rộng…

Theo số liệu từ UBND xã, đến nay Cẩm Lộc đã đạt 8/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, điện, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, trường học, nhà ở dân cư.

Theo lộ trình xây dựng đến năm 2019, Cẩm Lộc sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các tiêu chí còn lại hầu hết là các tiêu chí khó, cần rất nhiều nguồn lực để thực hiện như giao thông, y tế, cơ sở vật chất văn hóa…

 hatinh (2)
Trạm y tế xã đã xuống cấp – Ảnh PV

Ông Hoàng Văn Ngọ – Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc chia sẻ: Trong các tiêu chí, khó thực hiện nhất đối với xã chính là thực hiện tiêu chí về Y tế mà đặc biệt là xây dựng trạm y tế đạt chuẩn.

Trạm y tế xã Cẩm Lộc có diện tích 1.227m2, hoạt động khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân diễn ra 15 lượt/ngày. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 67%. Trạm cũng đã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 1.

Tuy nhiên, việc giữ vững trạm y tế đạt chuẩn và xây dựng chuẩn giai đoạn 2 lại không dễ. Hiện nay, cơ sở vật chất của trạm không đảm bảo, nhà điều trị, nhà phục vụ, sân xuống cấp trầm trọng. Nhân lực tại trạm cũng thiếu thốn nên việc đáp ứng nhu cầu cho người dân là chưa thể.

Để hoàn thành tiêu chí Y tế, địa phương cần xây mới hoặc nâng cấp nhà chính, xây dựng công trình vệ sinh nước sạch, nhà vệ sinh, xử lý rác thải tại trạm y tế. Bổ sung bác sỹ, dược sỹ về công tác tại trạm, thực hiện các giải pháp để giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tỷ lệ sinh con thứ 3 (44%)… nhưng kinh phí thực hiện lại rất lớn trong khi đó nguồn lực của địa phương không đủ phải phụ thuộc vào cấp trên nên việc xây dựng trạm gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh tiêu chí y tế, tiêu chí hộ nghèo và thu nhập cũng là những “nút thắt” khó gỡ đối với chính quyền xã. Trong 5 năm qua công tác xóa đói giảm nghèo đã thực sự được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm được 25%, đến nay tổng số hộ nghèo chiếm 9,6%. Các mô hình sản xuất cũng xuất hiện giúp thu nhập bình quân tăng nhưng những giải pháp đó chỉ dừng lại ở việc giúp người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định để cải thiện phần nào cuộc sống khó khăn. Xã dự kiến sẽ hoàn thành 2 tiêu chí vào năm 2017.

Ngoài ra, các tiêu chí khác như cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… cũng đang gặp nhiều khó khăn khi phấn đấu đạt theo đúng tiêu chuẩn nông thôn mới.

Theo ông Ngọ thiếu vốn là nguyên nhân chủ yếu khiến việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Cẩm Lộc gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, chính quyền xã đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi, trường học…đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân đóng góp sức người, sức của xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhưng với địa bàn còn nhiều khó khăn, sự đóng góp về kinh phí còn quá ít. Trong khi đó, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp gần như không có.

Để giải quyết được vấn đề “khát” vốn, thời gian tới, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Lộc sẽ đề ra nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư, tài trợ từ nhiều phía để đẩy nhanh được tiến độ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập bền vững thì Huyện, Tỉnh và Trung ương cũng cần quan tâm đầu tư kịp thời cho xã nhà trong thời gian tới đây.

PV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP