Can Lộc

Xã Xuân Lộc (huyện can Lộc): Có hành dân?

Vừa qua tạp chí Quê Hương Ngày Nay nhận được đơn thư của gia đình Nguyễn Hữu Đức sinh ngày 25/1/1963 thường trú tại xóm Sơn Phượng xã Xuân Lộc – huyện Can Lộc – Hà Tĩnh phản ánh về việc chính quyền xã Xuân Lộc đi đêm với “một số cán bộ huyện Can Lộc gây khó dễ trong việc trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

ông Trần Xuân Hải người đứng xua đuổi phóng viên không cho vào tiếp cận thông tin có lời nói khiếm nhã với phóng viên có dấu hiệu cản trở báo chí tác nghiệp 

Vừa qua ông Nguyễn Hữu Đức sinh ngày 25/1/1963 thường trú tại xóm Sơn Phượng xã Xuân Lộc – huyện Can Lộc – Hà Tĩnh có đơn gửi tới tạp chí Quê Hương Ngày Nay phản ảnh về việc chính quyền xã Xuân Lộc đi đêm với “một số cán bộ huyện Can Lộc gây khó dễ không trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) vườn ở cho em trai ông là Nguyễn Hữu ký (ông Đức đã được em trai ủy quyền để nhận bìa đất) Nhưng ông Trần Xuân Hải. Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lộc không cho ông Đức nhận bìa mặc dầu đã có thông báo số 34 ghi ngày 29/8/2016 do ông Phan Xuân Phượng chủ tịch UBND xã Xuân Lộc ký đề nghị nhận bìa (GCNQSD) đất ở số :BS 567067 . Vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn ở của em trai ông Đức xã không trả vì lý do gì ?
Căn cứ giấy thông báo nhận bìa đất và tờ khai xin cấp và đổi (GCNQSD) đất thực tế là 1435.1m2 sau kiểm tra thực tế năm 2012 ,đã hoàn tất thủ tục cấp đổi
Ô hay ! kỳ lạ thay cán bộ xã Xuân Lộc cùng với một số cán bộ huyện Can Lộc có ý định không trả (GCNQSD) đất cho ông nguyễn Hữu Ký mặc dầu đã được phê duyệt hoàn tất thủ tục năm 2012 . Bởi lý do là đất vườn ở của ông nguyễn Hữu Ký nằm trong vùng GPMB đường tránh ngã ba Đồng Lộc ? họ có ý định đền bù theo GCNQSD cũ cách đây hơn 2o năm là : 400m2 để hưởng lợi chênh lệch 1135.1m2. Để tìm hiểu rõ thêm về sự việc phóng viên tạp chí Quê Hương Ngày nay có có buổi làm việc với ông Trần Xuân Hải – phó chủ tịch UBND xã Xuân Lộc huyện Can Lộc – Hà Tĩnh

ông Nguyễn Hữu Đức người được ủy quyền của em trai là Nguyễn Hữu Ký đang giải trình với phóng viên.

Ông Trần Xuân Hải cho biết xã sẽ thu hồi không văn tự đất của ông nguyễn Hữu Ký ông Hải cho rằng đó là đất lấn chiếm năm 1992 mặc kệ đã có thủ tục trả bìa số BS 567067 thật đáng tiếc ông Trần xuân Hải phó chủ tịch UBND xã Xuân Lộc coi thường phép nước –coi trời bằng vung?. Thủ tục hành chính đã hoàn tất kể cả thông báo cho ông Nguyễn Hữu Đức (người được ủy quyền) đến nhận bìa đất nhưng ông Hải không trả ,hồ sơ chúng tôi đã có trong tay xác nhận ranh giới và các thủ tục đề nghị cấp đổi có các bên liên quan cùng văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh năm 2014 do ông nguyễn Thanh Tùng phó giám đốc đã ký.

Hồ sơ đã được các cơ quan liên quan xem xét và chấp nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông nguyễn Hữu  Ký  do ông Đức được ủy quyền.

Qua cuộc đối thoại giữa gia đình và UBND xã Xuân Lộc ông Trần Xuân Hải phó chủ tịch UBND xã cho biết xã ra quyết định mồm để thu hồi không văn tự đất lấn chiếm năm 1992 của ông Nguyễn Hữu ký . Do đặc thù đất của ông Nguyễn Hữu Ký bám tỉnh lộ 2 nên lòng thèm muốn của các quan tham trổi dậy, không thể cưỡng nổi. đề nghị các cấp xem xét nghiên cứu giải quyết sao cho thấu tình đạt lý đúng pháp luật không gây thiệt thòi cho gia đình và làm ảnh hưởng xấu tại địa phương gây mất niềm tin giữa chính quyền và nhân dân

Bài và ảnh Võ Hồng Phúc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP