Phóng sự - Ký sự

Vì sao 101 suất đất ở của cán bộ, viên chức huyện Lộc Hà chưa được cấp?

Thực hiện công văn số 1441/UBND-KT&HT ngày 03.12.2014 của UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) về việc cấp đất ở đợt 3 cho cán bộ, công chức, viên chức hành chính Nhà nước của huyện, ngày 15.12.2014, UBND xã Thạch Bằng có thông báo yêu cầu các đối tượng được cấp đất tạm thu kinh phí với số tiền là một trăm triệu đồng. Tính đến nay đã 18 tháng trôi qua nhưng việc cấp đất vẫn chưa thể triển khai được, thậm chí, công việc đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể hoàn tất.

  >> Hà Tĩnh: Bi hài chuyện xây nhà trên mương thoát nước ở khu đô thị

  >> Hy hữu, cán bộ công an huyện Lộc Hà: Đất một nơi, nhà xây một nẻo

Cấp huyện gấp rút triển khai…

Chủ trương cấp đất và thống nhất danh sách đối tượng được cấp.

Theo đó, ngày 03.12.2014, Ban quản lý dự án cấp đất có Công văn số 02/BQL đề nghị thống nhất danh sách cấp đất ở lần 3 cho 101 cán bộ, công chức, viên chức hành chính Nhà nước của huyện. Cũng trong ngày hôm đó, UBND huyện Lộc Hà đã có công văn số 1441/UBND-KT&HT gửi UBND xã Thạch Bằng và các Phòng, Ban cấp huyện gấp rút xây dựng phương án, lên kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo đơn giá, khẩn trương xây dựng hạ tầng, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Cụ thể, UBND huyện Lộc Hà đã giao cho phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp với các phòng, ban liên quan xây dựng đơn giá đất theo quy định, hoàn thành trước ngày 15.12.2014.

Đồng thời giao UBND xã Thạch Bằng khẩn trương xây dựng hạ tầng, thông báo đến từng đối tượng được cấp đất được biết, yêu cầu nộp kinh phí tạm thu là 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) để tạo kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện các thủ tục cấp đất theo quy định.

UBND huyện Lộc Hà cũng yêu cầu Ban quản lý dự án cấp đất phối hợp với phòng Kinh tế – Hạ tầng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện của các đơn vị, báo cáo kết quả về chủ tịch UBND huyện.

Việc làm gấp rút của UBND Huyện thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức hành chính Nhà nước khi Huyện nhà được thành lập chưa lâu, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, công chức còn rất tạm bợ và gặp nhiều khó khăn. Việc xét cấp đất cho họ nhằm giúp đội ngũ này an cư lạc nghiệp, ổn định đời sống, yên tâm công tác.

Nhận được chủ trương của UBND huyện Lộc Hà, ngày 15.12.2014 UBND xã Thạch Bằng đã ra thông báo về việc tạm thu kinh phí cấp đất ở cho cán bộ, công chức hành chính Nhà nước với số tiền 100.000.000đ (một trăm triệu đồng).

Theo đó, thông báo này chỉ rõ: “Nếu sau thời gian 07 ngày kể từ ngày thông báo nếu ông (bà) không thực hiện thì UBND xã Thạch Bằng không chịu trách nhiệm về việc làm thủ tục cấp đất cho ông (bà)”.

Thông báo tạm thu kinh phí để triển khai xây dựng hạ tầng

Thông báo của UBND xã Thạch Bằng cũng gấp rút và cấp bách chẳng kém. Điều này được thể hiện ở khoảng thời gian giao dịch rất ngắn “07 ngày”, ở sự ràng buộc rất lớn “…sẽ không chịu trách nhiệm”. Ai nấy đều lo sợ tuột mất cơ hội kiếm lấy mảnh đất cắm dùi nếu không lo đủ một trăm triệu đồng để đóng nộp.

Tất cả mọi người khi nhận được thông báo này đã chạy đôn chạy đáo vay mượn. Có những trường hợp phải cắm sổ lương, vay lãi ở Ngân hàng,… để giải quyết cho kịp.

Với cách thông báo này, tất thảy cán bộ, công chức, viên chức hành chính Nhà nước cứ ngỡ rằng chỉ trong một sớm, một chiều họ sẽ cầm trong tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cấp xã “bình chân như vại”

Đã 18 tháng trôi qua, việc cấp đất đang giậm chân tại chỗ và dần đi vào quên lãng. Ai nấy đều mỏi mắt chờ mong trong khi chính quyền xã Thạch Bằng vẫn bình chân như vại. Mặc dù UBND huyện Lộc Hà đã nhiều lần có văn bản yêu cầu hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu quy hoạch đất ở cán bộ, công chức.

Trao đổi với PV, anh Trần Mạnh H, đối tượng được cấp đất tỏ ra bức xúc: “Khi có thông báo, chúng tôi đã xoay xở vay mượn Ngân hàng để nộp, thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công việc đền bù cho dân. Tôi đang phân vân tiền mình nộp vào có sử dụng đúng mục đích hay không?”.

 Khu đất quy hoạch cấp cho cán bộ, nhân viên nhưng hiện tại người dân vẫn đang canh tác.

Chị Nguyễn Thị L cũng không giữ được bình tĩnh: “Không có ở đâu làm ăn như chính quyền xã Thạch Bằng. Ép chúng tôi nạp tiền gấp nhưng gần hai năm trời họ có giải quyết cho đâu”.

PV đem những thắc mắc của cán bộ, công chức đến trao đổi với chính quyền xã Thạch Bằng, ông Phan Đình Cương, chủ tịch UBND xã phủ nhận và nói rằng mọi việc đã giải quyết xong xuôi, đang làm thủ tục cấp bìa. Tuy nhiên, khi biết không thể che dấu được nữa thì vị chủ tịch này mới thừa nhận là hiện còn một số hộ dân vẫn chưa thỏa thuận nhận tiền đền bù.

Cũng theo ông Cương thì tổng đền bù với xây dựng hạ tầng hết 15 tỷ, tiền tạm thu để cấp đất được 8,4 tỷ, trong đó, đền bù hết 5,3 tỷ, còn lại 3,1 tỷ. Số tiền này làm đường cũng không đủ mà làm mương cũng không xong, cho nên tạm ngừng việc xây dựng hạ tầng để cấp đất trước đã. Sau này chạy xin dự án sẽ làm hạ tầng sau.

Như vậy, đã gần hai năm trôi qua nhưng việc cấp đất cho cán bộ, công chức, viên chức hành chính Nhà nước huyện Lộc Hà vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Dư luận đặt câu hỏi là tại sao 101 suất đất ở của cán bộ, công chức tại xã Thạch Bằng vẫn chưa được cấp? Có hay không việc chính quyền xã Thạch Bằng gửi tiền vào Ngân hàng để lấy lãi? Số tiền mà cán bộ, viên chức đóng nộp hiện nằm ở đâu? Có được sử dụng đúng mục đích hay không?

Hà Vy -Trần Hoàn – Quốc Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP