Thể thao

U22 Việt Nam vs U22 Campuchia: Thầy Park lại "tung chiêu"?

Trước một U22 Campuchia đang thi đấu cực kỳ thăng hoa và tâm lý đầy hưng phấn khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chơi ở bán kết SEA Games, HLV Park Hang-seo cho biết ông rất tôn trọng đối thủ này và khẳng định U22 Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình để có được chiến thắng

Việc U22 Campuchia vượt qua được các đối thủ ở bảng A để giành vé vào chơi ở trận bán kết thực sự là một bất ngờ thú vị. Bởi lẽ, trước giải đấu này, không ai dám nghĩ đến việc "những chiến binh Angkor" lại có thể thi đấu một cách bùng nổ và thăng hoa đến thế.

Bởi vậy, với tâm lý thoải mái, chắc chắn ở trận bán kết này, U22 Campuchia sẽ thi đấu quyết tâm cao để thêm một lần nữa làm nên lịch sử khi giành quyền vào chung kết. Vậy nên, trước một ẩn số mang tên Campuchia, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo vẫn gần như giữ nguyên bộ khung thi đã thi đấu với người Thái cho trận đấu này.

Tiến Dũng sau vài ngày tĩnh tâm sẽ quay trở lại khung thành của chúng ta. Ở những trận đấu mang tính chất quan trọng như vậy, U22 Việt Nam cần sự kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế rất nhiều.

HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để có được chiến thắng trước U22 Campuchia tại trận bán kết SEA Games 30.

Tấn Sinh, Thành Chung và Văn Hậu là 3 lá chắn bảo vệ cho khung thành của U22 Việt Nam. Sự trở lại của Tấn Sinh rất kịp thời. Thanh Thịnh và Hồ Tấn Tài sẽ là hai cầu thủ chạy cánh có nhiệm vụ lên công về thủ nhờ nền tảng thể lực cùng khả năng bứt tốc khá tốt.

Đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ đánh chặn và phát động tấn công nhiều khả năng sẽ là Việt Hưng và Hùng Dũng. Nếu Việt Hưng có sở trường là thực hiện những đường phát động tấn công tốt thì Hùng Dũng vừa có thể đánh chặn lại có thể hỗ trợ tấn công nên đây sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất của HLV Park Hang-seo ở vị trí tiền vệ.

Với việc Quang Hải gặp chấn thương khá nghiêm trọng buộc vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải có những sự thay đổi người cho thực sự hợp lý. Khả năng Trong Hoàng sẽ là cái tên đá trám vào vị trí mà đội trưởng của U22 Việt Nam đảm nhận bởi Hoàng "bò" là cầu thủ có kinh nghiệm, nền tảng thể lực và tốc độ tốt.

Đức Chinh với phong độ cực cao tại SEA Games năm nay nhiều khả năng sẽ là cái tên được HLV Park Hang-seo lựa chọn để thi đấu ở vị trí trung phong cắm. Với khả năng ghi bàn cực tốt bằng đầu thì nhưng tình huống cố định hay các cơ hội tạt bóng sẽ là cơ hội rất tốt để tiền đạo mang áo số 9 của chúng ta có thể lập công. Hoàng Đức sẽ là cầu thủ được bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh để thực hiện những pha bóng rê dắt hay sút xa.

Đội hình ra sân dự kiến:

Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu, Tấn Tài, Việt Hưng, Hùng Dũng, Thanh Thịnh, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Tiến Linh

Tác giả: Uông Đàm Linh

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP