Giáo dục

Truy nã đặc biệt một nhân viên ngân hàng

Hà Duy Phương có liên quan tới một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2019.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh này đã có quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hà Duy Phương (SN 1981, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Hà Duy Phương bị truy nã do có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một ngân hàng có chi nhánh tại Thanh Hóa. Đối tượng bỏ trốn vào ngày 4/12/2019. Trước khi bỏ trốn, Hà Duy Phương là nhân viên ngân hàng.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để người dân và các cơ quan chức năng biết, trao đổi thông tin về đối tượng truy nã đến cơ quan chức năng.

Mọi thông tin liên quan, đề nghị kịp thời báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa theo số điện thoại trực ban 069.2889.300.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP