Tin

Trường THPT Kỳ Anh:Họp bàn chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Trường

Trường THPT Kỳ Anh vừa tổ chức họp bàn để chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ( 1965- 2015). Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyển Quốc Anh- Phó Giám Đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh, Lê Trọng Bính- TUV, Bí thư huyện ủy, CTHĐND huyện, Nguyễn Văn Bổng- Chủ tịch UBND huyện, đại diện 1 số ban nghành, đoàn thể cấp huyện.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 50 năm Trường THPT Kỳ Anh diễn ra vào khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2015. Để lễ kỷ niệm diễn ra thành công, Ban giám hiệu Trường THPT Kỳ Anh đã báo cáo kế hoạch, công tác chuẩn bị từ nay cho đến lễ kỷ niệm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh ngôi trường, huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khởi công các công trình hướng đến lễ kỷ niệm, chỉnh trang khuôn viên nhà trường theo mô hình ” Xanh- sạch- đẹp”, tổ chức các hoạt động gặp gỡ tiếp xúc với cựu giáo viên, cựu học sinh của trường THPT Kỳ Anh hiện đang công tác sinh sống trên mọi miền quê hương, đất nước, liên hoan văn nghệ, hội trại truyền thống, xây dựng cuốn lich sử 50 năm xây dựng và trưởng thành của trường THPT Kỳ Anh…. Hiện nay, nhà trường đang phấn đấu hướng đến 50 năm thành lập trường, nhà trường sẽ vinh dự được đón nhận Huân Chương lao động hạng nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Đảng bộ nhà trường đạt danh hiệu ” Trong sạch vững mạnh”……
Đ/c Lê Trọng Bính phát biểu
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Trọng Bính- TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những thành tích mà Trường THPT Kỳ Anh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí bí thư huyện ủy mong muốn, Ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên trong nhà trường cùng đoàn kết, thi đua dạy tốt- học tốt, lập nhiều thhanhf tích hướng về lể kỷ niệm 50 năm thành lập trường với nhiều ý nghĩa thiết thực . Về phía huyện sẽ đồng hành, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện, cùng với nhà trường làm tốt công tác chuẩn bị để lễ kỷ niệm diễn ra xứng tầm với quy mô và truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của trường THPT Kỳ Anh.

Tác giả bài viết: Mai Dung- Mạnh Hải

Kỳ Anh

  Từ khóa: Trường THPT Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP