Tin Hà Tĩnh

Trưởng phòng GD đánh bài có tiền Hà Tĩnh: Người chụp ảnh bị xử lý như thế nào?

Liên quan đến vụ việc thầy giáo ở Hà Tĩnh bị tố đánh bạc qua những hình ảnh đưa lên mạng xã hội, anh B., người được cho đã chụp hình và tung lên mạng liệu có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Ngày 11/8 vừa qua, hình ảnh đánh bài "ăn tiền" của ông Đặng Quốc Hiền, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Hiền cho rằng những hình ảnh đó là do ghen ghét, hận thù cá nhân nên đăng lên chứ ông không hề tham gia đánh bạc.

Theo giải thích của ông Hiền: “Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, sau khi ăn cơm và tiếp khách xong, hai vợ chồng tôi có ngồi chơi bài phỏm với nhau cho vui, không hề có tiền bạc gì cả. Sau đó anh B. (trú thị trấn Cẩm Xuyên, giáo viên Trường tiểu học Cẩm Thịnh) có đến chúc Tết và ngồi vào chơi chung.

Trong lúc chơi, tôi có vô ý rút ví tiền ra để giữa chiếu, vì tôi có thói quen hay bỏ tăm vào ví nên lấy ra sử dụng. Anh B. ngồi đối diện đã chụp lại hình ảnh đó nhưng tôi không hề biết. Có thể lúc đó tôi có uống một chút rượu nên không để ý đến việc anh B. chụp ảnh mình”.

Hình ảnh tố trưởng phòng GD-ĐT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đánh bạc trên facebook cá nhân (ảnh chụp từ màn hình.

Còn về hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, ông Hiền lý giải, do bất bình về việc điều chuyển công tác nên anh B. đã dùng hình đánh bài của ông Hiền chụp được, gửi cho anh trai anh B. là anh Đ. (tức facebook Khong Ai Ca) tung lên mạng.

Trong trường hợp này, nếu chứng minh được việc đánh bài ăn tiền của ông Hiền, thì liệu ông B. có phạm tội không và bị xử lý như thế nào?

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải, Trưởng văn phòng luật sư Trọng Hải & Cộng sự (Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An) đã có trao đổi về pháp lý về vụ việc này.

Thứ nhất, để chứng minh được việc đánh bài ăn tiền của ông Đặng Quốc Hiền (tội đánh bạc) cần đáp ứng những điều kiện cần và đủ của hành vi này. Nếu chứng minh được ông Hiền phạm tội đánh bạc, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành xử lý.

Còn về việc ông B đưa hình ảnh ông Hiền lên mạng xã hội cũng như lan truyền rất nhanh đến những người khác, nếu chứng minh được là nhằm bôi nhọ hình ảnh... thì tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Vấn đề nguyên tắc, khi đưa hình ảnh của người khác lên mạng xã hội phải xin phép mới được đưa lên, nếu không sẽ vi phạm quyền nhân thân được pháp luật bảo vệ của họ.

Thứ hai, nếu hình ảnh đưa lên gây ra những thiệt hại về mặt vật chất cũng như danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm thì người đưa thông tin đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thậm chí nếu hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về một trong các tội như: tội làm nhục người khác, tội vu khống...

Trước sự việc trên, một nhà quản lý giáo dục tại địa phương cũng nêu quan điểm: "Ngoài hành vi chơi bài với đồng nghiệp (dù là ăn tiền hay không) của một lãnh đạo quản lý giáo dục đáng phê bình, tôi thấy hành vi của đồng nghiệp quay phim, chụp ảnh đưa lên như vậy cũng rất đáng lên án. Đấy là hành vi tiểu nhân, hèn mọn...".

Tác giả: Bảo Khánh

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP