Tin Hà Tĩnh

Trao 2.000 lá cờ và học bổng tại Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ chuyến hành trình về nguồn "Tự hào Tổ quốc tôi", sáng 22-6, các cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM tổ chức đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Ngã ba Nghèn và Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại đây, đoàn dâng hương, dâng hoa tại Đài Liệt sĩ và Khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Đồng thời, trao 5 suất quà (mỗi suất 3 triệu đồng) cho 5 mẹ Việt Nam anh hùng, 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà bằng hiện vật trị giá 400.000 đồng) cho 40 cựu thanh niên xung phong.

Đại diện Báo Người Lao Động trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân huyện Can Lộc

Ngoài ra, đoàn cũng trao 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) hỗ trợ học tập cho các em học sinh từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sáng lập, Báo Người Lao Động quản lý và thực hiện.

Cũng trong chuyến hành trình về nguồn, Báo Người Lao Động trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc trong hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho nhân dân huyện Can Lộc.

Tác giả: V.Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP