Xã hội

Trang trại bốc cháy, hơn 1.000 con lợn bị lửa thiêu sống

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại một trang trại lợn ở Nghệ An khiến hơn 1.000 con lợn chết cháy, thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào đêm 14/12, tại trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Hoàng Văn Thịnh (SN 1972, trú xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hơn 1.000 con lợn bị chết cháy.

Hơn 1.000 con lợn bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: Gia đình cung cấp).


Chị Hoàng Thị Tuyết (con gái ông Thịnh) cho biết, tối qua (14/12), gia đình nhận được điện thoại của công nhân làm việc tại trang trại lợn của gia đình xảy ra vụ cháy. Khi gia đình tới nơi thì phát hiện hàng nghìn con lợn đã chết cháy và ngạt khói, cả trang trại chỉ sót lại vài chục con.

"Nguyên nhân cháy ban đầu là do chập điện, lửa bén vào tôn xốp của mái lợp, sau khoảng 15 phút, toàn bộ trang trại bị thiêu rụi", chị Tuyết cho biết thêm.

Hàng xóm giúp đỡ gia đình mổ lợn để bán (Ảnh: Gia đình cung cấp).


Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Thịnh đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Trong đêm xảy ra hỏa hoạn, bà con làng xóm đã đến động viên, giúp gia đình khắc phục sự cố, dọn dẹp hiện trường.

"Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã gom lợn lại, phân loại, mổ thịt để cấp đông, đồng thời bán rẻ mỗi con 300.000-500.000 đồng để thu hồi vốn. Vụ cháy khiến gia đình tôi bị thiệt hại gần chục tỉ đồng", chị Tuyết buồn bã nói.

Số lợn còn lại được gia đình cấp đông bán dần (Ảnh: Gia đình cung cấp).


Ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành cho biết, trang trại của gia đình ông Thịnh nuôi rất nhiều lợn. Trong đợt lũ lụt vừa qua, trang trại này bị ngập sâu trong nước khiến gia đình thiệt hại hơn 2.000 con lợn.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP