Thế giới

Tổng thống Trump: Ông Kim Jong-un đồng ý ngừng thử tên lửa cho tới khi gặp nhau

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Triều Tiên cam két sẽ không tiến hành bất cứ vụ thử tên lửa nào cho tới khi và trong khi khi diễn ra các cuộc đối thoại giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

RT cho biết, trong một bình luận đăng tải trên Twitter ngày 10/3, Tổng thống Trump viết: "Triều Tiên đã không tiến hành bất cứ vụ thử tên lửa nào kể từ ngày 28/11/2017 và cam kết sẽ không phóng thử cho tới khi các cuộc hội đàm giữa chúng tôi". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tin rằng "Triều Tiên sẽ giữ đúng cam kết đó".

Trong khi đó, ông Trump cũng chỉ trích việc truyền thông đưa tin về cuộc hội đàm dự kiến giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. "Vài giờ sau khi tôi nghe tin nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn gặp mặt tôi để thảo luận giải trừ hạt nhân và sẽ ngừng các vụ phóng tên lửa, truyền thông tỏ ra ngạc nhiên, thảng thốt. Họ không tin vào điều đó", Tổng thống Trump viết.

Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng tự tin nói rằng ông có thể đạt được "thỏa thuận lịch sử" với Bình Nhưỡng và rằng thỏa thuận đó "đang trong tầm tay", nếu đạt được thỏa thuận sẽ "rất tốt cho cả thế giới".

Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống bất ngờ chấp nhận lời mời hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mặc dù thời gian hội đàm chưa được ấn định, nhưng được cho là vào khoảng tháng 5.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP