Xe

Thương hiệu Trung Quốc ra mắt đối thủ Honda CR-V tại Đông Nam Á, giá dự kiến hơn 650 triệu đồng, chờ ngày về Việt Nam

Mẫu xe tới từ Trung Quốc cùng phân khúc với Honda CR-V và Mazda CX-5, có giá bán 651 - 760 triệu đồng.

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BAIC có trụ sở Bắc Kinh đã chính thức ra mắt tại thị trường Malaysia với 2 mẫu xe. Trong đó, mẫu SUV cỡ C Beijing X55 thế hệ mới đang thu hút nhiều sự chú ý.

Beijing X55 bán tại Malaysia không phải là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc mà được lắp ráp tại nhà máy đặt ở Melaka, Malaysia. Xe dự kiến sẽ được giao cho khách hàng vào quý IV năm nay.

Theo đó, Beijing X55 có kích cỡ DxRxC lần lượt là 4.620 x 1.886 x 1.680 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.735 mm, ngang cỡ với các mẫu xe cùng phân khúc cỡ C như Honda CR-V (4.691 x 1.886 x 1.681/1.691 mm) hay Mazda CX-5 (4.590 x 1.845 x 1.680 mm).

Về thiết kế ngoại thất, Beijing X55 mang phong cách hiện đại và trẻ trung. Điểm nhấn ở đầu xe là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" phía trên và đèn pha chính nằm thấp hơn. Trong khi đó, ở đuôi xe, đèn hậu có thiết kế mỏng và ăn sâu vào bên trong cửa cốp.

Mặc dù là một mẫu xe xăng, X55 lại sở hữu một đặc điểm thường thấy ở các mẫu ô tô điện là lưới tản nhiệt dưới đóng kín, không viền, mắt lưới hình quả trám, sơn cùng màu thân xe.

Ngoài ra, X55 còn được trang bị hốc gió trung tâm cỡ lớn, gân dập nổi trên nắp ca-pô, tay nắm cửa dạng trượt, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp sấy kính, vành hợp kim 18 inch, cánh gió mui chia đôi và cửa cốp chỉnh điện. Phiên bản Luxury sử dụng vành hợp kim 19 inch.

Về nội thất, Beijing X55 được thiết kế tối giản và hiện đại. Mặt táp-lô được tích hợp cửa gió điều hòa hình chữ "L" đặt ở hai đầu.

Xe được trang bị vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều đồng kích thước 10 inch. Đáng tiếc, màn hình thông tin giải trí của X55 vẫn chưa được hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Bản tiêu chuẩn có vô lăng bọc da, ghế bọc bằng chất liệu PU, ghế trước chỉnh điện 6 hướng, dàn âm thanh 6 loa, điều hòa tự động hai vùng, cửa gió cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu chống chói tự động và khởi động bằng nút bấm.

Phiên bản cao cấp có thêm ghế bọc da, ghế trước có chức năng sưởi và làm mát, hệ thống âm thanh 8 loa và hệ thống đèn viền trang trí nội thất, có thể nhìn thấy ở cửa ra vào.

Về sức mạnh, Beijing X55 tại thị trường Malaysia sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 305 Nm từ 1.500 - 4.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. X55 tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,8 giây. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 7,2 lít/100 km.

Trang bị an toàn của Beijing X55 bao gồm camera 360 độ, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo điểm mù. Tuy nhiên, các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường và phanh khẩn cấp tự động không được trang bị cho mẫu xe này.

Tại Malaysia, Beijing X55 được phân phối với hai phiên bản là Standard và Premium, giá bán lần lượt là khoảng 120.000 RM (khoảng 651 triệu đồng) và 140.000 RM (khoảng 760 triệu đồng). Mức giá này thấp hơn đáng kể so với các đối thủ trong cùng phân khúc như Honda CR-V (giá từ 159.900 - 195.000 RM) và Mazda CX-5 (giá từ 144.469 - 188.760 RM).

Tại Việt Nam, thông tin về Beijing X55 thế hệ mới này cũng đang được nhiều khách hàng quan tâm. Tuy nhiên, việc mẫu xe này có được bán chính hãng tại Việt Nam hay không vẫn chưa được xác nhận.

Tham khảo: Wapcar, Paultan

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: Nhịp sống Thị trường

  Từ khóa: Beijing X55 , xe Trung Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP