Can Lộc

Thôn Thái Kiều, xã Khánh Lộc tổ chức đón nhận danh hiệu Khu dân cư Văn hóa

Ngày 20/4, Thôn Thái Kiều xã Khánh Lộc tổ chức đón nhận danh hiệu Khu dân cư Văn hóa năm 2012 và khánh thành nhà văn hóa thôn.

Thôn Thái Kiều là đơn vị được sáp nhập từ 2 thôn Thái Bình và Kiều Ấp, với tổng số dân 480 khẩu, 120 hộ. Nhân dân trong thôn sống hòa thuận, hiếu học, có tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, luôn là đơn vị dẫn đầu các phong trào về phát triển kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng của xã Khánh Lộc. Thôn có 1 chi bộ với 21 đảng viên, nhiều năm liền đạt chi bộ vững mạnh xuất sắc, có 2 đội bóng đá, 2 đội bóng chuyền, 1 đội văn nghệ, 1 CLB không sinh con thứ 3, nhiều năm liền đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến. Thu nhập bình quân 17 triệuđồng/người/năm. Hệ thống đường giao thông bê tông hóa 100%, 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch và sử dụng hố xí hợp vệ sinh, có tổ thu gom rác thải, môi trường vệ sinh xanh – sạch – đẹp; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%; có hệ thống điện chiếu sáng 100% tại các trục đường thôn; việc cưới, việc tang được tổ chức theo quy định tại Quyết định 31 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; an ninh chính trị trong thôn được giữ vững, không có tệ nạn xã hội…. Đặc biệt, trong 1 năm qua thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thôn Thái Kiều đã nỗ lực xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang với tổng trị giá 2,2 tỷ đồng, tổng diện tích khuôn viên 2.000 m2, diện tích nhà văn hóa 270m2, bảo đảm sinh hoạt văn hóa, thể thao cho nhân dân trong thôn.


Đ/c Bùi Nhân Sâm – PCT – UBMTTQ tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bùi Nhân Sâm – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” của thôn Thái Kiều. Phát huy giá trị thôn văn hóa, trong thời gian tới đồng chí đề nghị cán bộ và nhân dân thôn Thái Kiều tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu Khu dân cư Văn hóa để làm cho thôn ngày càng vững mạnh toàn diện trên mọi lĩnh vực, góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới của xã Khánh Lộc về đích trước năm 2015.
Văn nghệ chào mừngToàn cảnh buổi lễĐ/c Mai Khắc Tám – Bí thư – Chủ tịch UBND xã trao quà và hoa chúc mừng cho thôn Thái KiềuNhân dịp thôn đón nhận danh hiệu Khu dân cư Văn hóa ông Lê Văn Thân – Cựu Chiến binh của thôn sáng tác bài thơ chúc mừng:Mừng làng văn hóa rực rỡ niềm vui Chào quý vị về đây dự lễChào bà con làng Thái Kiều ta đâyVề đón làng văn hóa hôm nayThật phấn khởi và niềm hạnh phúc. Bao vất vả năm xưa khó nhọcCủa toàn dân toàn đảng Thái KiềuCùng đồng tâm nhất trí bên nhauĐã phấn đấu nay ngày thắng lợi Làng văn hóa đã mấy lâu chờ đợiCó công lao cố gắng nhà nhàLàm đẹp thêm trang sử làng taGiẫu nghèo đói mọi người no ấm Mọi phong trào toàn dân mở rộngThể dục, an ninh sạch sẽ môi trườngNếp sống văn minh trật tự nông thônĐược tất cả mọi nhà ủng hộ Phụ nữ cựu binh đi đầu rầm rộPhụ lão thanh niên hăng hái đi lênCác ban ngành mặt trận gắng thêmĐể xây dựng quê ta tiến tới Trong không khí dào dạt phấn khởiThành tích khá nhiều thiếu sót còn đâyPhải cùng nhau sửa chữa từng ngàyĐể xứng đáng là làng văn hóa mới Giữa hội trường ấm tình trên dướiCán bộ đảng viên mẫu mực đi đầuToàn dân ta luôn sát cánh bên nhauXây dựng quê ta nhà nhà hạnh phúc Làng văn hóa bao niềm vui háo hứcPhải gìn giữ đẹp mãi của quê hươngCho quê ta sáng mãi tâm hồnLàng văn hóa Thái Kiều Khánh Lộc Chào quý vị mấy vần thơ kính chúcChúc quê ta Kiều Thái mọi nhàChúc mọi người sức khỏe dài raXây dựng địa phương ngày thêm đổi mới Chúc tất cả trong hội trường phấn khởiTa cùng nhau xây dựng quê nhàThêm nhiều làng văn hóa mới nở hoaChúc buổi lễ thành công rực rỡ!
Thu Hà – Phòng Văn hóa&TT

Can Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP