Thế giới

S-300 Nga hạ 40 mục tiêu trong diễn tập chống tấn công phủ đầu

Quân khu miền trung Nga triển khai nhiều tổ hợp S-300 diễn tập đối phó đòn phủ đầu bằng máy bay và tên lửa hành trình đối phương.

Xe phóng đạn thuộc tổ hợp S-300PS Nga. Ảnh: Spunik.

Xe phóng đạn thuộc tổ hợp S-300PS Nga. Ảnh: Spunik.

"Các đơn vị phòng không đã theo dõi và bám bắt 40 mục tiêu di chuyển với tốc độ hơn 3.600 km/h ở nhiều độ cao khác nhau, mô phỏng chiến đấu cơ và tên lửa đối phương. Các khẩu đội S-300 thực hiện phóng giả định, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu xâm phạm không phận", TASS dẫn thông cáo do Quân khu miền trung Nga công bố hôm nay.

Đợt diễn tập có sự tham gia của 200 binh sĩ và 50 phương tiện thuộc một trung đoàn tên lửa S-300PS đóng quân tại tỉnh Irkutsk. Kịch bản diễn tập mô phỏng đợt tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược trong khu vực, đòi hỏi lực lượng phòng không Nga đánh chặn nhiều mục tiêu cùng lúc.

S-300PS là hệ thống phòng không tầm xa được Liên Xô ra mắt năm 1982, nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa hành trình và máy bay chuyên chế áp hệ thống phòng không. Biến thể S-300PS được đánh giá có uy lực ngang ngửa tổ hợp MIM-104 Patriot của Mỹ, nhưng sở hữu khả năng cơ động cao và đối phó mục tiêu bay thấp tốt hơn, cùng khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Radar dẫn bắn 5N63S của S-300PS có tầm hoạt động 300 km, bám bắt được 100 mục tiêu cùng lúc và điều khiển tên lửa tấn công đồng thời 12 mục tiêu trong số này. Mỗi khẩu đội được trang bị ít nhất ba xe phóng với 12 quả đạn 5V55R/KD có tầm bắn tối đa 90 km.

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: S-300 , tấn công phủ đầu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP