Xã hội

Qua đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê hơn 100m

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khi 1 người đàn ông đi xe máy băng qua đường sắt.

Nơi ông Đ. bị tai nạn là đường dân sinh qua đường sắt không có gác chắn, đèn tín hiệu (Ảnh X.T)

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay (15-2), tại Km 1200+5 (đoạn qua cầu Đà Rằng, thành phố Tuy Hòa).

Vào thời điểm trên, ông T.C.Đ (khoảng 60 tuổi, chưa rõ quê quán) điều khiển xe máy trên đường dân sinh băng qua đường sắt không có gác chắn và tín hiệu đèn báo. Lúc này, tàu chở hàng theo hướng Nam - Bắc di chuyển nên tông phải.

Ngay sau vụ tai nạn, đoàn tàu chở hàng phải dừng ngay trên cầu sông Chùa để xử lý sự cố (Ảnh X.T)


Ông T.C.Đ bị tàu hỏa kéo lê cùng chiếc xe máy hơn 100 mét. Ông Đ bị đa chấn thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng nguy kịch. Đoàn tàu phải dừng khoảng 20 phút để xử lý sự cố.

Do vụ tai nạn trên, đoàn tàu khách SE8 từ ga Sài Gòn đi Hà Nội về đến ga Tuy Hòa chậm 10 phút so với lịch trình.

Tác giả: Hồng Ánh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP