Nhân ái

Phòng học đổ sập, cô trò xin 'tá túc' ở nhà văn hóa thôn

Sau cơn bão số 10, hai phòng học của các cháu học sinh Trường Mầm non Quảng Tiến bị đổ sập hoàn toàn. Không có phòng học, cô trò ngôi trường này hiện đang phải mượn nhà văn hóa thôn để thực hiện công tác giảng dạy với muôn vàn khó khăn, bất tiện.

Trường Mầm non Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, đang thực hiện chương trình 135. Trường có 3 điểm trường gồm 1 điểm trường chính và 2 điểm lẻ. Toàn trường có 10 nhóm lớp với 283 học sinh.

Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến Trường Mầm non xã Quảng Tiến chịu thiệt hại nặng nề, 2 phòng học của ngôi trường này bị đổ sập, 8 phòng bị tốc mái. 3 sàn mát của trẻ bị sập. Thiết bị, đồ dùng đồ chơi của trẻ bị hư hỏng nặng, tổng thiệt hại ước tính của nhà trường lên đến trên 2,2 tỷ đồng.

Hai phòng học của Trường mầm non Quảng Tiến đã bị hư hỏng nặng

Hai phòng học của nhà trường bị sập trong cơn bão nên hiện tại, cô và trò Trường Mầm non Quảng Tiến đang phải mượn tạm nhà văn hóa thôn để thực hiện công tác giảng dạy với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tại nhà văn hóa thôn không có công trình vệ sinh, không có nguồn nước sinh hoạt, điều rất cần thiết đối với bậc học mầm non nên giáo viên và học sinh tại đây hết sức vất vả.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Tiến cho biết, học sinh ngôi trường này đang bị thiếu phòng học vì hai phòng học cũ đã bị đổ sập

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Tiến cho biết, sau khi hậu quả xảy ra, nhà trường đã huy động toàn thể giáo viên cùng sự giúp đỡ của phụ huynh tiến hành thu dọn vệ sinh và khuôn viên các lợp bị ảnh hưởng nhẹ để đảm bảo an toàn cho các cháu đến trường. Còn 2 phòng học bị sập tại điểm trường trung tâm thì đến nay vẫn không thể sửa chữa được vì kinh phí quá lớn.

“Vấn đề nan giải nhất với chúng tôi là hiện nay thiếu phòng học cho các cháu. Chúng tôi đang phải mượn nhà văn hóa thôn để cho các cháu học, nhưng việc học tại nhà văn hóa thôn rất bất tiện. Ở đây không có nước sinh hoạt, không có công trình vệ sinh nên rất khó khăn trong việc tổ chức ăn bán trú, cũng như thực hiện chương trình học”, cô Thanh chia sẻ.

Khung cảnh tan hoang sau bão tại Trường mầm non Quảng Tiến

Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, nhà vệ sinh và đồ chơi cho trẻ, việc học tập của cô và trò Trường Mầm non Quảng Tiến tại nhà văn hóa thôn hiện nay cũng gặp rất nhiều bất tiện. Mỗi tuần thôn tổ chức họp dân 2 lần, và vào những ngày đó, các em mầm non lại phải về học ghép ở các phòng học khác.

Khó khăn chồng chất khó khăn, cấp học mầm non tại xã Quảng Tiến đang rất cần sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, đảm bảo chất lượng giảng dạy, để các cháu học sinh trên đại bàn xã nghèo này được học tập trong một môi trường đảm bảo, đúng chuẩn hơn.

Vì không còn phòng học, cô và trò Trường mầm non Quảng Tiến đang phải "tá túc" tại nhà văn hóa thôn

“Nhà trường không có kinh phí để sửa lại hai phòng học sập nên có lẽ cô trò vẫn phải còn “ở đậu” nhà văn hóa thôn lâu dài, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các cháu cũng như chất lượng giáo dục trẻ. Vì vậy chúng tôi rất mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp ban ngành, sự chia sẻ của các tổ chức cộng đồng để làm lại những phòng học bị sập, sớm đón các cháu quay trở lại trường.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2709: Trường mầm non xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

SĐT: 0913138560 (Cô Nguyễn Thị Thanh: Hiệu trưởng nhà trường)

Tác giả: Đặng Tài - Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP