Tin Hà Tĩnh

Phạt 45 triệu đồng người cha treo con gái lên trần nhà đánh đập

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt số tiền 45 triệu đồng đối với người cha treo con gái lên trần nhà đánh đập, gây xôn xao dư luận.

Ngày 3.12, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 45 triệu đồng đối với người đàn ông treo con gái lên trần nhà đánh đập gây xôn xao dư luận.

Người bị xử phạt là ông Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ông Thắng có hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực gia đình.

Ông Thắng treo con gái lên trần nhà rồi dùng roi đánh - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào tối 27.7, cháu N.T.B.N (10 tuổi, con gái ông Thắng) qua nhà người bác ruột chơi và ngủ lại nhưng không xin phép cha. Đến trưa 28.7, khi cháu N. trở về nhà thì bị ông Thắng bắt cởi hết quần áo, trói tay lại treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh vào mông 3 - 4 cái. Quá trình đánh con gái, ông Thắng đã đưa điện thoại cho con trai là N.N.T (12 tuổi, anh trai của cháu N.) quay lại.

Khi làm việc với công an, ông Thắng khai nhận từng có hành vi ném cốc thủy tinh vào tường, mảnh cốc vỡ văng trúng con trai khiến cháu bị thương tật 0,1%.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt ông Thắng 45 triệu đồng do 2 lần thực hiện hành vi vi phạm.

Tác giả: Hà Bình

Nguồn tin: 1thegioi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP