Xã hội

Nhân viên đường sắt trả lại 37 triệu cho hành khách bỏ quên

Trong lúc dọn vệ sinh khoang giường nằm toa số 9 tàu SE3, nhân viên đường sắt Bùi Ngọc Hùng phát hiện bọc tiền và liên hệ với hành khách để trả lại 37,5 triệu đồng.

Trao đổi với Zing.vn sáng 22/3, ông Võ Đức Kỷ, Trưởng tàu SE3 cho biết tổ tiếp viên tàu SE3 đã liên lạc trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên.

Tiền hành khách bỏ quên trên tàu SE3. Ảnh: Đ.K.

Trước đó, khuya 20/3, sau khi đoàn tàu rời ga Nha Trang (Khánh Hòa), nhân viên Bùi Ngọc Hùng dọn vệ sinh khoang giường nằm, toa số 9 thì phát hiện hành khách bỏ quên bọc giấy chứa tiền dưới gối.

"Anh Hùng đã báo cho tôi cùng một số nhân viên lập biên bản, kiểm tra thì phát hiện bọc giấy có 37,5 triệu đồng. Đây là số tiền do anh Đặng Việt Cường trên hành trình từ Huế đến ga Nha Trang bỏ quên", vị Trưởng tàu nói.

Bùi Ngọc Hùng chia sẻ: "Nghèo thì đã nghèo rồi chứ mình không thể tham của rơi người khác. Lúc tôi điện thoại báo tin cho hành khách để trả lại số tiền này, anh ấy vui mừng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: Báo Zing

  Từ khóa: nhân viên , đường sắt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP