Các Sở - Ban - Ngành

Lực lượng Cảnh sát PCCC KKT Vũng Áng: Sẵn sàng với nhiệm vụ mới

Trẻ trung, sôi nổi, nhiệt tình là những cảm nhận của chúng tôi đối với những người lính của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh). Mới được thành lập, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng trong ánh mắt, nụ cười của họ, chúng tôi cảm nhận một quyết tâm cao trước nhiệm vụ mới…

Có mặt tại Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy KKT Vũng Áng trong một buổi giao ban đầu tuần, số lượng công việc nhiều, quân số còn mỏng, chúng tôi hiểu những khó khăn, vất vả của những người lính 114 nơi đây. Họ phần lớn là những người trẻ tuổi. Người mới ra trường, người được tách ra từ một số bộ phận nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh. Sống xa gia đình, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế, nhưng ai nấy đều không ngại khó, ngại khổ trước công việc được giao.

Thiếu tá Nguyễn Huy Hân, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC KKT Vũng Áng trước đây từng đảm nhận cương vị là Đội trưởng Đội Kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh, chia sẻ: “Trước đây làm công tác kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo công tác phòng cháy và chữa cháy nói chung, KKT Vũng Áng nói riêng, bản thân đã đúc rút một số kinh nghiệm về công tác PCCC. Bước đầu, Đội ổn định và phân chia lĩnh vực công tác cho 2 tiểu đội, vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn, phát hiện những sự cố để khắc phục sửa chữa, đồng thời thường trực chiến đấu khi có yêu cầu”.

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC ở KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Trước đây, đóng ở Trung tâm TP Hà Tĩnh, cách KKT Vũng Áng gần 100km, khi có sự cố về cháy nổ xảy ra, người lính cứu hỏa Công an tỉnh phải mất một thời gian nhất định mới tiếp cận được hiện trường. Ngoài ra, với tính chất đặc thù ở KKT là chứa một khối lượng lớn vật tư, thiết bị sản xuất và phục vụ sản xuất, trong đó có nhiều đơn vị sản xuất các mặt hàng dễ cháy. Nhiều doanh nghiệp ít quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC cho người lao động, ít đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCC, không xây dựng lực lượng chữa cháy cũng như phương án chữa cháy tại chỗ, nên để xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng. Đội Cảnh sát PCCC KKT Vũng Áng được thành lập tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường công tác PCCC tại KKT Vũng Áng.

Thượng sỹ Nguyễn Tiến Xuân, người có nhiều năm làm “cán bộ đường lối” của những chiếc xe cứu hỏa đặc thù tâm sự: “Nhận nhiệm vụ ở KKT Vũng Áng, trước yêu cầu của công việc, không chỉ đòi hỏi chúng tôi “giỏi 1 việc”, mà cao hơn là “biết nhiều việc”. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau của công tác PCCC”. Còn với Trung sỹ Nguyễn Duy Tuấn, từng đảm nhận công việc ở Đội Cảnh sát PCCC Hồng Lĩnh, được điều động về công tác tại KKT Vũng Áng chia sẻ: “Là những cán bộ trẻ, chúng tôi sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần. Sống và làm việc ở môi trường mới, chúng tôi đều chung quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lương Hữu Phùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Tĩnh cho biết: Để công tác PCCC tại KKT Vũng Áng ngày càng đi vào chiều sâu và có kết quả tích cực, Ban Quản lý KKT thường xuyên phối hợp với Cảnh sát PCCC thực hiện nghiêm quy chế thẩm duyệt về PCCC, tham gia ý kiến đối với các dự án, công trình, cấp giấy phép xây dựng, quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC và yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung về PCCC. Hiện nay, nhiều đơn vị tại KKT đã làm tốt công tác PCCC, phục vụ sản suất kinh doanh, bên cạnh đó, còn một số cơ sở chưa quan tâm đến công tác PCCC, nhất là nơi ở của công nhân Việt Nam và lao động nước ngoài. Những nơi này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, điều đó đòi hỏi chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư cho thuê cần chú trọng đến công tác này, để đảm bảo an toàn cho lao động nói riêng và KKT Vũng Áng nói chung./.

Sỹ Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP