Tin Hà Tĩnh

Lũ lụt lịch sử, Hà Tĩnh thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa có thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã quan tâm hỗ trợ, cứu trợ giúp khắc phục lũ lụt tại Hà Tĩnh.

Lũ lụt khiến lúa của người dân xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị ướt, hư hỏng. Ảnh: Trần Tuấn.


Nội dung thư nêu: Trong tháng 10.2020, các tỉnh miền Trung trong đó có Hà Tĩnh chịu thiên tai liên tiếp; mưa bão, lũ lụt nhiều nơi vượt mốc lịch sử, gây hậu quả nặng nề.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 15-21.10 mưa lớn đã làm gần 50 ngàn hộ thuộc 118/216 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh ngập lụt từ 1,5m đến 3m; tình trạng sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi. Tuy đã chủ động trong công tác ứng phó, nhưng nhiều địa phương vẫn bị thiệt hại lớn.

Mưa lũ đã làm 6 người chết; trên 3.700 nhà ở bị hư hỏng; phần lớn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 7 ngàn ha diện tích lúa mùa, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản, rau màu bị hư hại, mất trắng; hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh bị hư hỏng nặng; tổng thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng.

Nhà dân ở xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu trong đợt mưa lũ lịch sử từ 15 - 21.10. Ảnh: Trần Tuấn.

Trước những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra, cả hệ thống chinh trị và nhân dân tỉnh nhà đã chung sức, đồng lòng, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực, kịp thời giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang Quân khu 4, các tỉnh, thành địa phương bạn, đồng bào cả nước, kiều bào nước ngoài, các tổ chức quốc tế, cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã kịp thời chỉ đạo, chia sẻ, thông tin, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, góp phần giúp tỉnh nhà sớm khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trong lúc cả hệ thống chính trị của tỉnh tập trung khắc phục thiên tai, có lúc, có nơi không tránh khỏi những thiếu sót, sơ suất đối với các tổ chức, cá nhân đã đến với Hà Tĩnh để hỗ trợ khắc phục; rất mong được sự cảm thông, chia sẻ.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái; với sự giúp đỡ hiệu quả của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đáp lại những tình cảm quý báu của các tổ chức, cá nhân đã dành cho Nhân dân Hà Tĩnh.

Tác giả: TRẦN TUẤN

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP