Danh hiệu Văn Hoá

Lộc Hà: Lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Xứng

Ngày 02/02/2017 UBND xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà) phối hợp với dòng họ Nguyễn Văn tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Xứng tại thôn Mai Lâm.

Ông Nguyễn Cảnh Thụy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo, ban ngành đoàn thể cấp  huyện, xã và  đông đảo bà con, con cháu dòng tộc họ Nguyễn Văn xã Mai Phụ đã về dự.

Màn trống hội chúc mừng lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn

Nhà thờ Nguyễn Xứng lúc đầu nguyên được thờ tại miếu Nhà Quan của làng Mai Phụ hiện nay nằm ở thôn Mai Lâm là một di tích lịch sử văn hóa có từ lâu  đời, được con cháu trong dòng họ bảo vệ và phát huy giá trị nhân văn của di tích.

Nguyễn Xứng sinh vào khoảng năm 1415 – 1420 từng tham gia chinh chiến ở nhiều trận mạc và lập nhiều công trạng thời Lê Sơ. Năm 1471, dưới thời vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Xứng hộ giá nhà vua đi dẹp giặc Chiêm Thành ở phía Nam. Trong cuộc chiến này Nguyễn Xứng đã anh dũng hy sinh tại trận tiền; Sau đại thắng quân Chiêm Thành, đất nước hòa bình, mở mang bờ cõi, ghi nhớ công lao của Nguyễn Xứng, triều đình đã ban sắc phong cho ông tước hiệu “Đặc tiến Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, Uy võ Hầu phụng sự Bắc Quốc, Chính Ngự xuất chinh” và giao cho nhân dân trong làng lập đền thờ, ngày đêm hương khói.

Đ/c Nguyễn Cảnh Thụy – PGĐ Sở VHTTDL Hà Tĩnh và Đ/c Hồ Xuân Hải – Trưởng phòng VHTT huyện Lộc Hà trao bằng và hoa

Với những giá trị văn hóa tiêu biểu, ngày 12/8/2016, nhà thờ Nguyễn Xứng được UBND tỉnh công nhận là di sản văn hóa lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND.

Tại buổi lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa, lãnh đạo tỉnh, huyện đã trao bằng, tặng hoa chúc mừng chính quyền địa phương, nhân dân xã Mai Phụ và dòng họ Nguyễn Văn, đồng thời mong muốn con cháu dòng họ phát huy truyền thống của tổ tiên, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, cùng nhau bảo vệ, giữ gìn để di tích mãi trường tồn.

Văn Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP