Việt Nam

Khẩn cấp đưa tàu cứu nạn ra Hoàng Sa cứu ngư dân bị nạn

Trong quá trình hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng sa, một ngư dân Quảng Ngãi bị ho và nôn ra máu, đau tức ngực, khó thở, không ăn được. Nhận được lệnh, tàu cứu nạn SAR 412 đã khẩn cấp lên đường.

Lúc 12h00 ngày 28/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II (Danang MRCC) nhận được thông tin từ tàu cá QNg 98389 TS do Ông Trần Minh Tâm trú tại xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ, Quảng Ngải) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng báo: Lúc 7h ngày 28/8, khi đang hành nghề tại khu vực biển quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có thuyền viên tên Nguyễn Duy Khánh bị ho và nôn ra máu, đau tức ngực, khó thở, không ăn được.

Tàu SAR 412 đưa một ngư dân bị nạn vào bờ cấp cứu

Trên tàu có 12 ngư dân và đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 16025 N – 1130 35 E (cách Đà Nẵng khoảng 310 hải lý về hướng Đông). Lúc này, tàu đang chạy về bờ theo hướng 2300, vận tốc khoảng 4,5 hải lý/giờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Danang MRCC đã yêu cầu Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng nối máy cho Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng tư vấn sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân, hướng dẫn tàu tăng tốc để đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu kịp thời, phối hợp với các cơ quan liên quan để có biện pháp hỗ trợ cho tàu. Đồng thời báo cáo thông tin cho Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) và đề xuất điều động tàu SAR 412 đang chốt chặn tại cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) đi cứu nạn.

Sau khi nhận lệnh của cấp trên, Danang MRCC đã lệnh cho tàu SAR 412 rời cầu tàu đi cứu nạn lúc 13h20 ngày 28/8/2014. Khoảng 1h30 ngày 29/8, tàu SAR 412 sẽ tiếp cận với tàu cá QNg 98389 TS và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để chăm sóc, sáu đó tàu SAR 412 chuyển hướng đưa bệnh nhân về Đà Nẵng điều trị. Dự kiến khoảng 13h00 ngày 29/8, tàu SAR 412 về đến Đà Nẵng.

Trong  một diễn biến khác, chiều ngày 28/8, Ban chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng có công văn gửi Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ, đưa một ngư dân bị tai nạn về đất liền cứu chữa. Tàu cá bị nạn mang số hiệu ĐNa 90297 TS, đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa.

Trước đó, vào tối ngày 25/8, tàu cá ĐNa 90297 TS đang hoạt động tại tọa độ 13000’N- 112040’E (cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa 150 hải lý) thì thuyền viên Nguyễn Văn Tân (SN 1977, ngụ tại Đà Nẵng) bị gãy tay, lòi xương, gây chảy máu nặng. Bệnh tình của anh Tân hết sức nguy kịch.

Thông qua hệ thống liên lạc, các bác sỹ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 đã tư vấn, hướng dẫn cầm máu và băng bó vết thương. Sau đó, tàu ĐNa 90297 TS đưa thuyền viên bị thương lên đảo Song Tử Tây để điều trị vết thương nhưng do thiết bị y tế trên đảo không đủ nên cơ quan chức năng đề nghị tàu Hải quân đưa thuyền viên Nguyễn Văn Tân vào liền điều trị.

Công Bính

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP