Dự án đầu tư

Hương Sơn: Tiến độ xây dựng đập Khe Mơ quá chậm

Trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2010, đập Khe Mơ ở xã Sơn Hàm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị hư hỏng hoàn toàn, thân đập bị nước cuốn trôi, làm khô hạn hàng trăm ha lúa, hoa màu của các xã: Sơn Hàm, Sơn Phú và thị trấn Phố Châu, ảnh hưởng cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ khắc phục bão, lụt để giúp tỉnh Hà Tĩnh khôi phục đập này. Ngày 19-5-2011, huyện Hương Sơn khởi công xây dựng lại đập Khe Mơ. Ðây là công trình thủy lợi, cụm công trình đầu mối cấp IV, có dung tích hồ chứa 2,6 triệu m3 (gần bằng ba lần so với dung tích hồ chứa cũ). Ngoài cụm công trình đầu mối (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước…) được làm mới, Nhà nước còn hỗ trợ làm gần 6 km kênh cứng dẫn nước cùng 4,8 km đường bê-tông… Tổng vốn đầu tư cho xây mới đập Khe Mơ là 71 tỷ đồng. Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn thi công và dự kiến tháng 4-2013 hoàn thành. Khi đi vào hoạt động công trình này sẽ bảo đảm tưới ổn định cho 210 ha đất canh tác và góp phần cải tạo môi trường sinh thái, phòng, chống lũ cho hạ lưu…


Ðến nay, mặc dù nguồn vốn không thiếu, nhưng công trình mới hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc; một số hạng mục chính ở công trình đầu mối đang dở dang, trong khi lũ tiểu mãn đang đến gần. Ngoài yếu tố khách quan về thời tiết tiểu vùng, địa chất…, thì nguyên nhân chủ yếu làm chậm công trình vẫn là do nhà thầu chưa tập trung nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng cam kết. Ông Nguyễn Văn Minh, một người dân địa phương bức xúc: Nếu tiến độ thi công vẫn như thời gian vừa qua, thì hết năm 2013, công trình đập Khe Mơ khó mà hoàn thành, người dân quê tôi lại tiếp tục đối mặt với khó khăn do không có nguồn nước để canh tác…


Tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn cần chỉ đạo Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn tập trung cao độ nhân lực, thiết bị máy móc cùng vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công trong những ngày thời tiết thuận lợi; đồng thời có giải pháp bảo vệ các hạng mục công trình đầu mối dở dang nếu xảy ra lũ tiểu mãn. Ngoài ra, xã Sơn Hàm và huyện Hương Sơn cần sớm bàn giao nốt mặt bằng “sạch” còn sót lại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

NLĐ

  Từ khóa: khô hạn , Lũ Quét

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP