No nuc le hoi dua thuyen mung ngay Quoc khanh - Anh 1

Vạch xuất phát.

No nuc le hoi dua thuyen mung ngay Quoc khanh - Anh 2

Các VĐV nam đang tranh đấu rất quyết liệt.

No nuc le hoi dua thuyen mung ngay Quoc khanh - Anh 3

Hơn 2 vạn khán giả cổ vũ rất nhiệt tình quanh bờ hồ cho các VĐV tranh tài.

No nuc le hoi dua thuyen mung ngay Quoc khanh - Anh 4

Ban tổ chức trao cúp cho các đội thắng cuộc.

Tham dự lễ hội lần này gồm 22 đội thuyền đến từ 21 xã và thị trấn của huyện Hương Khê, trong đó (có 13 đội nam và 9 đội nữ). Mỗi đội đua được cơ cấu 15 vận động viên gồm: 1 chỉ huy, 1 múc nước, 1 chèo lái và 12 bơi chèo. Các đội đua đã phát huy tinh thần đoàn kết, sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, hài hòa giữa các thành viên trong đội.

Các đội cùng tranh tài được tính bằng thời gian hoàn thành vòng đua để xác định đội vô địch.Với đường đua 2 vòng xung quanh hồ Bình Sơn đối với vận động viên nam, 1 vòng đối với vận động viên nữ, mỗi vòng khoảng 1,7km.

Kết thúc giải, phần thắng thuộc về xã Hương Trà (nhất đội nam) và xã Lộc Yên (nhất nữ). Đội vô địch nhận phần thưởng gồm 3 triệu đồng tiền mặt, cúp và cờ thắng giải/ giải nhất.

Đây là một trong những lễ hội truyền thống được huyện miền núi Hương Khê tổ chức hằng năm vào ngày Quốc khánh, nhằm góp phần tăng cường giao lưu, trau dồi kỹ năng bơi lội, tập luyện sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

No nuc le hoi dua thuyen mung ngay Quoc khanh - Anh 5

Vạch xuất phát.

No nuc le hoi dua thuyen mung ngay Quoc khanh - Anh 6

Các VĐV nam đang tranh đấu rất quyết liệt.

No nuc le hoi dua thuyen mung ngay Quoc khanh - Anh 7

Hơn 2 vạn khán giả cổ vũ rất nhiệt tình quanh bờ hồ cho các VĐV tranh tài.

No nuc le hoi dua thuyen mung ngay Quoc khanh - Anh 8

Ban tổ chức trao cúp cho các đội thắng cuộc.

(Theo DG&TĐ)