Quốc hội khóa XIV

Hương Khê: Khai mạc Đại hội Đảng Bộ lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng nay (12/8), Đảng bộ huyện Hương Khê đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long.

Nhiệm kỳ qua dưới sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, huyện Hương Khê đã giành được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,6%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 28 triệu đồng, tăng 3,5% so với đầu nhiệm kỳ.

hatinh24h hatinh24h 01

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến nay Hương Khê đã có hai xã về đích nông thôn mới. Hương Khê đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất các sản phẩm chủ lực như: cây ăn quả, chăn nuôi, hình thành các vùng sản xuất cây công nghiệp ngắn ngày  theo hướng liên kết hóa. Các lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục có bước tăng trưởng khá.

Về công tác xây dựng Đảng, cùng với ban hành các chỉ thị, nghị quyết, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Đại hội đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp chưa mạnh mẽ, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực còn yếu. Sự tham gia của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế.

Tiến độ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chậm; tình trạng tranh chấp đất rừng kéo dài, một số vụ việc phát sinh trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự. Chất lượng giáo dục đào tạo thấp thua so với mặt bằng chung của tỉnh. Công tác xây dựng đảng có mặt còn đạt kết quả thấp.

Trên cơ sở đánh giá đúng kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận xác định các mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới, đó là: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; huy động nguồn lực đầu tư phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, sớm xây dựng Hương Khê đạt huyện Nông thôn mới. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 17,5%; Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/1 năm.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, Nhân dân huyện Hương Khê đạt được trong nhiệm kỳ qua. Sau khi nêu lên những tồn tại, hạn chế Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên nhấn mạnh: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hương Khê cần nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết liệt, nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để đẩy nhanh thực hiện lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng: Liên kết hóa sản xuất, xã hội hóa đầu tư và doanh nghiệp hóa sản phẩm.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu rõ: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, Hương Khê cần tập trung huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về giao thông đường bộ, hệ thống 5 nhà ga đường sắt trên địa bàn gắn với phát triển mạnh thương mại dịch vụ.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện cần quan tâm lĩnh vực văn hóa – xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường  đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngăn ngừa và đấu tranh kịp thời, hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Hương Khê, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong công tác xây dựng đảng, Hương Khê cần tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng cơ sở và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên trì thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 ủy viên, bầu trực tiếp bí thư huyện ủy tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 18 tới đây.

 Văn Sơn/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP