Tin về HĐH Hà Tĩnh

Họp đồng hương Huyện Đức Thọ tại Hà nội

Sáng ngày 31/3, tại Thủ đô Hà nội, Hội đồng hương Đức thọ tại Hà nội đã tổ chức gặp mặt hội viện.

Các đồng chí Nguyễn Văn Qúi thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Công Hàm , các ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng Huyện ủy, UBND huyện Đức Thọ đã đến dự



2 năm 1 lần Hội đồng hương Đức Thọ tại Hà Nội tổ chức gặp mặt, kết nối những con người Đức Thọ xa quê, cùng sẽ chia, tương thân tương ái, vừa giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Thủ đô, vừa tích cực tham gia đóng góp ý kiến giúp lãnh đạo huyện đinh hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương đồng thời đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội.



Phát biểu tại buổi gặp mặt , đồng chí Nguyễn văn Qúi- Bí thư huyện ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2013. Năm 2012, huyện nhà đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ngoài sức mạnh nội lực, còn nhận được sự động viện cỗ vũ, giúp đỡ và ủng hộ của những con Đức Thọ đang sinh sống trên mọi miền tổ quốc và nước ngoài, trong đó có vai trò quan trọng của con em Đức Thọ đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.


Buổi gặp mặt đã có nhiều ý kiến đóng góp bổ ích và quan trọng nhằm định hướng xây dựng quê hương Đức thọ như : tiếp tục kêu gọi con em quê hương ủng hộ, tài trợ phong trào xây dựng nông thôn mới, đóng góp để tôn tạo các nhà thờ, các di tích lịch sử văn hóa đồng thời cũng đề nghị một số ý kiến trong đó tập trung chỉ đạo đến sự nghiệp giáo dục, khuyến học khuyến tài, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỷ thuật trong phát triển kinh tế đặc biệt huyện cần quan tâm đến phát triển du lịch và dịch vụ với hơn 1000 hộ dân sống và làm việc tại Hà nội , trong những năm qua, bà con ở đây đã luôn cố gắng học tập, công tác tốt cống hiến cho đất nước, quê hương, luôn theo dõi và có những đóng góp đáng kế trong quá trình phát triển của huyện nhà đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, khuyến học khuyến tài… .



Với truyền thống “ cây có cội, nước có nguồn ”, 24 năm qua, kể từ ngày thành lập 05/4/1989 đến nay, ban liên lạc đồng hương Đức Thọ tại Hà nội cùng với sự cộng tác của ban liên lạc đồng hương các xã đã cố gắng duy trì , phát triển tổ chức đặc biệt là thế hệ 7X, 8X, nhằm thắt chặt tình cảm, động viên nhau phát huy truyền thống tốt đẹp của con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê nhà và Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Đức Thọ mong muốn nhận được sự đóng góp của con em quê hương, về định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà trong thời gian tới, nhất là xây dựng nông thôn mới để xây dựng quê hương Đức Thọ ngày càng phát triển



Đức Thanh- Hoàng Tuấn

Đức Thọ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP