Xã hội

Hơn 30 công nhân bị thương sau tiếng nổ lớn

Vụ nổ đường ống tháp xử lý khí tại Công ty TNHH Seojin Auto (Bắc Ninh) đã khiến 34 công nhân bị thương.

Trưa nay 30-8, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn lao động khiến hơn 30 công nhân bị thương tại Công ty TNHH Seojin Auto (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Hiện trường vụ nổ khiến hơn 30 công nhân bị thương - Ảnh: Đoàn Quý


Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, khoảng 9 giờ 10 phút cùng ngày 30-8, đã xảy ra vụ nổ đường ống tháp xử lý khí tại Công ty TNHH Seojin Auto (Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoành Sơn (phường Tân Hồng, TP Từ Sơn) của Hàn Quốc.

Vụ nổ khiến 34 công nhân công ty bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Nhiều công nhân bị thương sau vụ nổ - Ảnh: Đoàn Quý


"Rất may thời điểm xảy ra sự việc, các công nhân ở xa nên không có người tử vong. Đến thời điểm hiện tại, các nạn nhân tạm thời đã ổn định"- lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông nói.

Tại hiện trường, nhiều tấm kính bị vỡ vụn, nhiều công nhân bị bỏng ngoài da. Khói bốc ra từ tòa nhà của công ty.

Tác giả: Ninh Cơ - Đông Hồ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP