Tin Hà Tĩnh

Hàng loạt máy móc tiền tỷ bị bỏ hoang ở Hà Tĩnh

Sau khi khai thác tài nguyên khoáng sản, doanh nghiệp bỏ lại hàng loạt máy móc, thiết bị, qua nhiều năm nằm “phơi sương” nay đã mục nát, hoen rỉ.

Năm 2015, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có 19 điểm mỏ khai thác đá được cấp phép hoạt động. Sau nhiều năm khai thác, đến nay chỉ còn lại 1 điểm mỏ được phép hoạt động.

Sau khi đóng cửa các mỏ đá, nhiều doanh nghiệp không tháo dỡ thiết bị, máy móc mà bỏ lại tại công trường khai thác.

Đầu tháng 9, PV VTC News có mặt tại công trường khai thác đá của HTX khai thác đá Tân Hồng trên địa bàn phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh), tận mắt chứng kiến các loại máy móc, xe tải nằm ngổn ngang. Những phương tiện, máy móc đắt tiền giờ “biến” thành đống sắt vụn.

Hàng loạt máy móc sau nhiều năm nằm “phơi sương” nay đã hư hỏng nghiêm trọng, thiết bị nằm im lìm, rêu cỏ bủa vây.

Nhiều xe tải đắt tiền cũng chịu chung số phận.

Thiết bị khai thác đá chất thành từng đống, nằm phơi sương, phơi nắng.

Băng chuyền nằm treo giữa trời trở thành “thần chết” rình mò người dân, gia súc mỗi khi đến gần.

Một số máy móc còn bị phá hỏng, trộm lấy thiết bị, dây điện bên trong rồi vứt vương vãi.

Người dân địa phương ví những bãi khai thác này là nghĩa địa hoang vu của máy móc.

Trao đổi với VTC News, lãnh đạo Phòng TNMT thị xã Hồng Lĩnh cho biết, máy móc do doanh nghiệp để lại nằm ở khu chế biến là tài sản đang cầm cố ở ngân hàng, hiện đang do công ty bảo quản, không thuộc sự quản lý của phòng.

“Mặt bằng bãi chế biến hiện đang trong thời gian thuê (10 năm) nên chưa bị thu hồi, tài sản đang là của doanh nghiệp. Hiện đơn vị đang hoàn thiện mọi hồ sơ, thủ tục môi trường, khi nào kết thúc hợp đồng và đóng cửa mỏ thì sẽ thực hiện việc thu hồi bãi chế biến, trả lại mặt bằng”, lãnh đạo Phòng TNMT thị xã Hồng Lĩnh thông tin thêm.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP