Tin

Hà Tĩnh: Trạm kiểm dịch động vật phía Bắc nên… di dời!

Kể từ khi dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến phía Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh hoàn thành, đưa vào sử dụng công tác kiểm dịch động vật khu vực phía Bắc Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do nhiều phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi theo tuyến đường mới.

Ông Trần Trung Thủy, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Hà Tĩnh (Chi cục Thú y tỉnh) đóng ở Khối 1, Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, cho biết: Bình quân mỗi năm trạm tiến hành phúc kiểm khoảng 3.500 lượt phương tiện ra vào địa bàn, nhưng nhiều tháng nay số phương tiện phúc kiểm được chỉ đạt khoảng 1/3 so với trước.

Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhiều lần trạm đã phân công cán bộ, nhân viên thay nhau trực gác tại điểm giao cắt Quốc lộ 1A cũ với tuyến đường mới gần cầu Bến Thủy (cách Trạm Kiểm dịch cố định gần 2km). Tuy nhiên, việc làm này cũng không mấy khả quan.

“Một mặt vì thiếu biển báo, sào chắn và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ, mặt khác theo quy định phải có quyết định thành lập tổ kiểm dịch của Chi cục Thú y thì cán bộ, nhân viên mới có điều kiện hơn trong thi hành nhiệm vụ. Đó là chưa kể đến các phương tiện vận chuyển động vật chủ yếu lợi dụng đi vào ban đêm, việc phân công, bố trí lực lượng chốn chặn tại điểm giao cắt gặp muôn vàn khó khăn, trở ngại” ông Thủy cho biết thêm.

Kiểm tra, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật nhằm ngăn ngừa dịch bệnh là việc làm thường xuyên và hết sức cần thiết. Bởi vậy, khi tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đi vào khai thác, sử dụng, trạm kiểm dịch cũ không còn phát huy hiệu quả như mong muốn, nên chăng cấp, các ngành ở Hà Tĩnh cần tính một phương án di dời trạm đến một vị trí phù hợp hơn.

Văn Chương – Vũ Thìn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP