Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Tháo dỡ hàng ngàn trụ bê tông trái phép trên sông

Hàng nghìn trụ bê tông chôn giữa lòng sông để khai thác hàu trái phép gây ảnh hưởng đến dòng chảy, cản trở thuyền bè đánh bắt thủy sản tại Hà Tĩnh vừa được chính quyền địa phương tháo dỡ.

Mới đây, theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND huyện Cẩm Xuyên vừa chỉ đạo UBND xã Cẩm Lĩnh thành lập đoàn kiểm tra, rà soát thực trạng các hộ dân tự ý cắm cọc nuôi thủy sản trái phép trên sông Rác, đoạn qua thôn 1, 4 và 6 của xã Cẩm Lĩnh.

Người dân tự ý đóng hàng ngàn cọc bê tông xuống lòng sông gây khó khăn và nguy hiểm cho tàu thuyền vào bờ.


Thời gian qua, theo phản ánh của người dân địa phương, trên sông Rác (đoạn tiếp giáp cửa biển Cẩm Nhượng, chảy qua địa phận thôn 2 và thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị chiếm dụng. Các hộ dân đã đóng hàng ngàn trụ bê tông, cọc tre xuống lòng sông để nuôi hàu trái phép.

Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, hiện có 78 hộ tự ý nuôi trồng thủy sản trái phép trên tuyến sông Rác, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Lĩnh và bãi bồi, cửa biển. Mặc dù đã được mời làm việc, tuyên truyền, thông báo tự thực hiện tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng các hộ dân đều không chấp hành.

Sông Rác bị chiếm dụng nuôi hàu tràn lan.


Trước tình hình đó, UBND xã Cẩm Lĩnh huy động 150 lượt người tổ chức ra quân tháo dỡ các hệ thống cọc bê tông, cọc tre, lưới, dây néo khu vực cửa biển từ tuyến Hải Đăng thôn 1 đến chân cầu Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh và một số vị trí dọc tuyến sông Rác.

Kết quả đã tháo gỡ gần 2.100 cọc tre và cọc bê tông trên diện tích 5ha. Việc tháo dỡ bước đầu tập trung vào các vị trí quan trọng ảnh hưởng đến giao thông và những vị trí sức người có thể làm được.

Việc tháo dỡ cọc bê tông sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.


Cũng theo UBND xã Cẩm Lĩnh, quá trình tháo dỡ gặp nhiều khó khăn do khối lượng cọc cắm, các vật liệu khác với khối lượng lớn, địa hình phức tạp nên không thể sử dụng sức người tháo dỡ hết.

"Việc người dân cắm cọc, tạo vật cản để nuôi trồng thủy sản trên sông trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh đã có từ nhiều năm nay. Một số trường hợp liên quan đến cho thuê đất trái thẩm quyền chưa xử lý xong nên hiện nay các hộ dân vẫn đầu tư để nuôi thủy sản gây khó khăn trong quá trình xử lý tại địa phương", Ông Nguyễn Văn Hà thông tin thêm.

Một số trường hợp liên quan đến việc cho thuê đất trái thẩm quyền chưa xử lý xong nên hiện nay người dân vẫn đầu tư để nuôi thủy sản gây khó khăn trong quá trình xử lý.

Thời điểm thủy triều rút những chiếc cọc trông giống những "chiếc bẫy" chông.


Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tháo dỡ hệ thống cọc bê tông, cọc tre, lưới, dây néo trái phép, ảnh hưởng đến cảnh quan, dòng chảy, tiêu thoát lũ, cản trở giao thông đường thủy và các hoạt động khai thác thủy sản.

Trước đó, theo phản ánh nhiều năm qua, sông Rác (đoạn tiếp giáp cửa biển Cẩm Nhượng, chảy qua địa phận thôn 2 và thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị chiếm dụng. Các hộ dân đã đóng hàng ngàn trụ bê tông, cọc tre xuống lòng sông để nuôi hàu trái phép. Khi thủy triều rút, cọc bê tông chi chít lộ thiên như "trận địa bẫy chông".

Theo nhiều ngư dân, việc các hộ dân tự ý đóng cọc bê tông xuống lòng sông Rác để nuôi hàu làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của tàu thuyền, đặc biệt trong mùa mưa bão khi có nhiều phương tiện đến tránh trú.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP