Trong nước

Hà Tĩnh: Quốc lộ 15A ngập lụt, giao thông ách tắc

Mưa lớn cùng với việc xả lũ thủy điện Hố Hô khiến Quốc lộ 15A từ TP.Hà Tĩnh lên huyện miền núi Hương Khê – một trong những tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện qua lại đông bị chia cắt hơn 6 giờ đồng hồ.

Hai ngày qua mưa lớn, cộng với việc thủy điện Hố Hô (nằm trên địa bàn huyện Hương Khê) xả lũ khiến hàng chục xã từ thượng nguồn đến vùng hạ du ngập nặng.Đặc biệt, trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sáng 17.10, trên Quốc lộ 15A đi qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê đã bị nước tràn khoảng 50m, gây ách tắc giao thông.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh bố trí lực lượng canh gác không cho xe qua đoạn đường tràn.Anh Nguyễn Văn Hồ – lái xe khách tuyến TP.Hà Tĩnh- Hương Khê cho biết: “Nước tràn rất nguy hiểm, nếu không có lực lượng canh gác mà đi qua đoạn đường bị tràn này có nguy cơ bị tai nạn như vụ xe trôi tại Khe Ang, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An)”.Trong sáng 17.10, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã huy động phương tiện máy móc san lấp. Sau 6 tiếng bị ách tắc, vào khoảng 11 giờ ngày 17.10, Quốc lộ 1A đã thông tuyến trở lại.

Dân Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP