Chính sách

Hà Tĩnh: Nhiều sáng kiến cải cách hành chính đi vào thực tiễn

Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh (CĐVC) chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi viết sáng kiến cải cách hành chính trong năm 2016. Qua đó, nhiều sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn, giúp nhiều cơ quan, đơn vị đơn giản, nhanh gọn trong khâu giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả cao.

Chủ tịch CĐVC tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Minh chia sẻ về cuộc thi viết sáng kiến cải cách hành chính năm 2016 do CĐVC tỉnh chủ trì tổ chức. Ảnh: TRẦN TUẤN

Nhiều sáng kiến chất lượng

Ngày 19.2, Chủ tịch CĐVC tỉnh Hà Tĩnh (thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Thị Minh cho biết, một số sáng kiến đoạt giải tại cuộc thi “Viết sáng kiến về cải cách hành chính” do CĐVC Hà Tĩnh chủ trì tổ chức năm 2016, hiện đã được áp dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần quan trọng vào cải cách hành chính. Cụ thể như sáng kiến “Xây dựng phần mềm trong quản lý hệ thống thông tin cán bộ công chức, viên chức” của CĐCS Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; sáng kiến “Xây dựng phần mềm hệ thống phục vụ công tác thống kê nhà nước về hải quan” của CĐCS Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; sáng kiến “Đổi mới thủ tục tiền tố tụng trong mô hình cải cách hành chính tư pháp” của CĐCS TAND tỉnh Hà Tĩnh…”. Nói chung cơ bản các sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn hoạt động giúp thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn hơn” – bà Minh khẳng định.

Chia sẻ về công tác tổ chức cuộc thi, Chủ tịch CĐVC tỉnh cho biết, là đơn vị chủ trì nên CĐVC tỉnh đã thành lập BTC cuộc thi và tổ chức phát động triển khai đến tận CĐCS ngay tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Chỉ đạo ban cán sự các khối (52 CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh chia làm 5 khối) quán triệt triển khai thực hiện ngay từ quý I/2016. Trong thời gian tổ chức cuộc thi, Chủ tịch CĐVC tỉnh thường xuyên xuống tận các khối để quán triệt, lắng nghe ý kiến băn khoăn của các đoàn viên về nội dung cuộc thi để giải thích rõ. Từ đó, động viên mọi người nghiêm túc, tâm huyết tham gia để thực sự có sáng kiến chất lượng.

Kết quả, cuộc thi có 508 sáng kiến tham gia tại cấp cơ sở với 116 sáng kiến được trao giải. Sau đó, 82 sáng kiến đạt giải cao đã gửi lên BTC cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả, sau 3 vòng chấm, đã chọn được 10 sáng kiến đoạt giải. Trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. “Trong năm 2017 này, chúng tôi vẫn nhận bài thi viết sáng kiến về cải cách hành chính. Có thể khẳng định đóng góp sáng kiến trong cải cách hành chính vẫn là một trong những mục tiêu xuyên suốt của hoạt động công đoàn viên chức tỉnh” – đồng chí Nguyễn Thị Minh chia sẻ.

Đánh giá cao

Có 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết sáng kiến cải cách hành chính năm 2016 do CĐVC tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen. Trong đó, Chủ tịch CĐVC tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Minh là một trong 5 cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh – khẳng định: Trong những năm qua, đặc biệt năm 2016, CĐVC tỉnh đã năng động, sáng tạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát động và tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua thiết thực. Đặc biệt, cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu gắn với cải cách hành chính. Từ đó, CĐVC đã góp phần tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và thực hiện cải cách hành chính. Thông qua cuộc thi viết sáng kiến cải cách hành chính, đã có tác dụng tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức thuộc CĐVC tỉnh.

TRẦN TUẤN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP