Formosa xả thải

Hà Tĩnh: Nhiều khu vực bị chia cắt do mưa lớn

Đến sáng nay ( 17/9), trên địa bàn toàn tỉnh vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng cục diện tại nhiều địa phương. Điểm sạt lở ở khu vực Cửa khẩu Cầu Treo đã được xử lý, nhưng trên toàn tuyến vẫn còn nhiều điểm ngập sâu…

hatinh24h 02
Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường giao thông làm trở ngại đến cuộc sống của người dân

Theo thống kê ban đầu, toàn huyện Hương Sơn có 32 nhà dân, 17 ha ngô đông (ở xã Sơn Quang) và 70 ha lúa hè thu (ở xã Sơn Ninh, xã Sơn Kim II và xã  Sơn Bằng bị ngập; cầu Trốc Vạc phía xã Sơn Kim 2 bị cuốn trôi đường dẫn với chiều dài 20m; 2 cống qua đường ở thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1 bị cuốn trôi; hồ Nước Lạnh, xã Sơn Tây bị sạt trượt thân đập phụ với chiều dài 15m, rộng 5m, khối lượng ước 400 m3. Thủy điện Hương Sơn đã xả lũ từ 14h30′ ở mức 10-15 m3/s.

Huyện Hương Sơn đã phân công cán bộ bám sát địa bàn đôn đốc, chỉ đạo triển khai phương án phòng chống mưa lũ; giao cho các địa phương có đê, kè chỉ đạo lực lượng quản lý đê, nhân dân thường xuyên túc trực, kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời các sự cố để có biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời. Yêu cầu các chủ quản công trình đầu tư xây dựng cơ bản phối hợp đơn vị thi công và chính quyền địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình đang thi công; triển khai phương án phòng, chống lụt đảm bảo an toàn hồ đập; tổ chức lực lượng túc trực thường xuyên kiểm tra, điều tiết vận hành cống xả lũ theo quy trình, hạn chế ngập lụt hạ du và tích nước đủ phục vụ sản xuất; chỉ đạo các xã ven sông không cho người ra sông đánh cá, vớt củi; cấm người qua lại trên cầu tràn Sơn Giang; giao Phòng Giáo dục huyện chỉ đạo các trường theo diễn biến mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ nhằm đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Hương Sơn huy động nhân lực và phương tiện xử lý các điểm sạt lở, ách tắc trên Quốc lộ 8A

Huyện cũng đã hạ thủy 3 xuồng cứu hộ, cứu nạn do Ban chỉ huy Quân sự huyện quản lý tại vị trí cầu tràn Phố Giang để sẵn sàng công tác ứng cứu…

* Trong hơn 2 ngày qua, mưa lớn liên tục xẩy ra trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang đã làm chia cắt, hư hỏng nhiều tuyến đường, cầu cống, nhiều hộ dân bị cô lập, ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng. Lượng mưa đo được trên địa bàn phổ biến ở mức 150 – 250mm.

Nhiều hố tử thần đã xuất hiện trên các tuyến đường ở Vũ Quang do mưa lớn

Đến trưa nay (17/9) tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh đi xã Hương Thọ, tuyến đường đi từ Ân Phú – Đức Bồng vẫn bị nước lũ chia cắt, 1 cầu Tràn ở  thôn 5, xã Sơn Thọ bị cuốn trôi, toàn huyện có hàng chục hộ dân ở các xã Sơn Thọ, Hương Thọ, Đức Giang bị cô lập… Nặng nhất là tuyến đường vào khu chăn nuôi tập trung  của HTX Phú Sơn xã Ân Phú, mưa lớn đã làm sạt lỡ, cuốn trôi nhiều đoạn và cầu cống, 3 hồ đập bị vỡ  và khoảng 8 tấn cá nuôi của HTX bị cuốn trôi. Trong khi đó nguồn thức ăn cho hơn 5.000 con lợn Nái, lợn giống và lợn thương phẩm đã cạn kiệt, việc khắc phục tuyến đường để đưa thức ăn vào không thể trong ngày một, ngày hai.

* Mưa vừa đến mưa to ở huyện Can Lộc làm cho lượng nước đổ về các trục sông chính rất lớn, kéo theo một lượng lớn bèo tây khổng lồ làm tắc nghẽn dòng chảy, gậy ngập lụt cục bộ tại một số địa bàn dân cư. Tại khu vực cống Đồng Mỹ xã Vượng Lộc, bèo tây đã phủ kín hoàn toàn, làm mất khả năng tiêu thoát úng.

Lãnh đạo huyện Can Lộc đã chỉ đạo xã Vượng Lộc huy động nhân dân cùng với sự hỗ trợ của cán bộ công nhân Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên với một lượng bèo tây dày kín, dòng chảy cống lại hẹp, nên việc giải phóng bèo gặp rất nhiều khó khăn.

Nhóm PV/ HTTV

  Từ khóa: khu vực , mưa lớn , chia cắt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP