Chăm sóc sức khỏe

Hà Tĩnh: Không phát sinh thêm ổ dịch lở mồm long móng

Tính đến ngày hôm nay (17/8), bà con huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã có thể phần nào yên tâm khi đã qua 21 ngày, địa phương không phát sinh thêm ổ dịch lở mồm long móng mới.

hatinh24h hatinh24h 01

Trước đó, dịch lở mồm long móng được phát hiện tại xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 27/7. Tổng số gia súc là 29 con trâu bò và 4 con lợn bị bệnh.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã cấp phát 104 lít hoá chất và hơn 2 tấn vôi bột cho các hộ, vùng có dịch và khu vực lân cận để phòng trừ; lập 2 chốt kiểm dịch nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển gia súc ra, vào vùng dịch.

Đến nay, mặc dù đã qua 21 ngày, không phát sinh ổ dịch mới nhưng bà con cũng không nên chủ quan. Bởi, hiện đang trong giai đoạn giao mùa, rất dễ phát sinh ổ dịch mới. Bà con cũng lưu ý, nên tiêm phòng vaccine cho gia súc và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để phòng dịch.

VTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP