Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Hàng loạt nhà ở, ki ốt xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang ATGT

Sau khi thuê đất nông nghiệp từ UBND xã Ân Phú (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhiều hộ dân trên địa bàn đã ngang nhiên xây dựng nhà ở, ki ốt trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Sự việc diễn ra trong một thời gian dài nhưng đến nay chưa được chính quyền xử lý triệt để, gây dư luận xấu trong nhân dân cũng như hoài nghi về sự buông lỏng quản lý đất đai của chính quyền.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân, từ năm 2018 trên trục đường chính liên xã thuộc xóm 4 xã Ân Phú, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), UBND xã Ân Phú đã cho một số hộ dân thuê đất nông nghiệp để xây dựng các nhà ở, Ki ốt dùng để ở và buôn bán kinh doanh. Việc xây dựng trái phép này làm ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông, và đặc biệt hơn là gây nguy hiểm cho người đi đường.

Những nhà ở, ki ốt được dựng lên kiên cố trên đất nông nghiệp vi phạm hành lang ATGT.

Để xác minh thông tin, phóng viên Tạp chí điện tử Môi Trường Xây dựng đã đến địa điểm trên và bước đầu ghi nhận được hình ảnh có 4 nhà ở, ki ốt rộng hàng trăm mét vuông được xây dựng kiên cố bằng gạch và khung sắt trên đất nông nghiệp. Nhà ở, và ki ốt được lợp bằng mái tôn, có hàng rào kiên cố bao quanh. Điều đáng nói, các nhà ở, ki ốt này nằm ngay trên trục đường chính liên xã, vị trí thuận lợi, đối diện với trường tiểu học và bưu điện xã Ân Phú, nằm cách UBND xã khoảng 200m và nằm trong hành lang ATGT đường Sơn Long – chợ Bộng.

Trong vai người cần thuê ki ốt để kinh doanh PV đã liên hệ vào số máy 0979xxx412 được gắn ngay trước cổng của cửa hàng điện nước được xây dựng trái phép, một người đàn ông trả lời ki ốt của em đang sử dụng, anh muốn thuê thì em giới thiệu ki ốt cho, hoặc anh sang ki ốt bên cạnh có cái biển có số điện thoại gắn đó rồi anh gọi vào. Theo lời giới thiệu PV đã liên hệ vào số máy 0984xxx800 để hỏi thuê ki ốt, một người phụ nữ đã trả lời, tôi có ki ốt đó nhưng gia đình tôi đã làm hợp đồng cho phía công nhân xây dựng công trình thuê rồi. Các hộ đều thừa nhận là đất mà họ xây nhà đó là đất do UBND xã quản lý, chúng tôi thuê lại của xã rồi xây nhà và ki ốt từ nhiều năm nay.

Để rộng đường dư luận, PV đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Phan Văn Hoá, phó chủ tịch UBND xã Ân Phú. Ông Hoá thừa nhận việc UBND xã cho thuê và xây dựng Ki ốt trên là sai với quy định. Những ki ốt dược xây dựng đó là đất nông nghiệp do UBND xã quản lý, việc xây dựng có vi phạm hành lang giao thông và xã đã nhiều lần ra thông báo đến các hộ dân về việc thu hồi đất nông nghiệp trên. Nhưng hiện nay còn vướng mắc lắm. Khi được hỏi việc cho thuê đất nông nghiệp đó xã thu kinh phí hay không? Ông Hoá cho biết phía xã vẫn thu kinh phí của các Ki ốt trên và đã đóng nạp vào ngân sách nhà nước.

UBND xã Ân Phú đã thông báo thu hồi lại diện tích đất nông nghiệp trên nhưng vẫn người dân vẫn sử dụng và cho thuê lại.

Việc này thì xã biết, huyện biết. Trước đó để có nguồn thu thêm ngân sách, thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đã thống nhất cho một số hộ dân thuê đất để xây dựng ki ốt kinh doanh. Sau đó, huyện có về kiểm tra thấy việc cho thuê này là trái phép, vi phạm hành lang ATGT nên xã đã tạm dừng và ra thông báo thu hồi diện tích trên, vị phó chủ tịch này nói thêm.

Trước việc cho thuê đất nông nghiệp và xây dựng trái phép trên, UBND xã Ân Phú đã nhiều lần thông báo cho người dân để thu hồi lại diện tích đất nông nghiệp. Lần gần đây nhất là ngày 10/1/2023 UBND xã Ân Phú đã ra thông báo thu hồi đất nông nghiệp do UBND xã quản lý.

Nội dung thông báo ghi rõ: “Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM,UBND xã Ân Phú được UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Vũ Quang chọn là xã điểm xây dựng NTM từ năm 2012 về đích 2015. Để đảm bảo đúng quy trình, tiến độ đề ra và nâng cao thu nhập cho người dân, UBND xã đã cho các hộ mượn đất để xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh và đã hướng dẫn cho các hộ dân làm hồ sơ đề nghị các phòng chuyên môn huyện thẩm định hồ sơ trình cấp thẩm quyền cho phép thuê đất làm ki ốt kinh doanh hàng nông nghiệp. Các hộ đã thực hiện nhưng chưa được phòng chuyên môn cấp huyện hướng dẫn hồ sơ và thời gian UBND xã cho mượn đất đã hết thời hạn năm 2019. Đến nay UBND xã đã thông báo cho các hộ dừng sử dụng đất 2 lần và các hộ đã thực hiện nhưng chưa tháo dỡ công trình. Vậy UBND xã thông báo cho các hộ được biết và có phương án di dời ki ốt trả lại mặt bằng sạch cho UBND xã. Thời gian chậm nhất đến 30/9/2023”.

Việc UBND xã Ân Phú cho các hộ thuê đất để xây dựng nhà ở, ki ốt trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang an toàn giao thông đã tồn tại trong một thời gian dài. Hiện nay, dù UBND xã Ân Phú đã ra thông báo cho các hộ dân thu hồi diện tích đất nông nghiệp trên nhưng các hộ dân vẫn sử dụng hoặc cho các hộ khác thuê lại. Qua đây, dư luận cũng đặt ra câu hỏi tại sao một sai phạm tại xã Ân Phú như thế nhưng không có sự vào cuộc từ chính quyền cấp quản lý cao hơn. Từ đó đã gây ra dư luận xấu cũng như niềm tin của cử tri xã Ân Phú.

Trước sự việc này đề nghị UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cần sớm vào cuộc xử lý dứt điểm sự việc trên và cần làm rõ có hay không việc buông lỏng quản lý nhà nước hay tiếp tay cho những sai phạm của UBND xã Ân Phú thì những sai phạm trên mới tồn tại trong một thời gian dài như thế . Và đơn vị nào sẽ là người đền bù các công trình kiến trúc xây dựng sai phép như thế này cho người dân?

Môi trường Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Thu Hường

Nguồn tin: moitruongxaydungvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP