Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Hàng chục nghìn học sinh miền núi bỏ lỡ ngày khai giảng

Ngày 4/9, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy đã ký Công điện khẩn số 1750 - CĐ/TĐ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Nhiều trường học bị ngập lụt không thể tiến hành lễ khai giảng vào ngày 5/9. Ảnh Internet

Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng , Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội… Chỉ đạo rà soát các công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập, những nơi xung yếu để có phương án gia cố.

Quan tâm, hộ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình ngập lụt. Sau khi nước rút kịp thời khắc phục, phòng chống dịch bệnh, giúp dân vùng bị thiệt hại nhanh chóng ổn định đời sống.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên bà con nhân dân, huy động lực lựng, phương tiện thu hoạch lúa hè thu. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, kêu gọi tàu thuyền đang trên biển vào trú ẩn an toàn.

Tùy theo tình hình thời tiết để triển khai phương án di dân theo kế hoạch. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông.

Đặc biệt, công điện cũng chỉ rõ, các huyện miền núi hoãn tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9; các huyện đồng bằng nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức khai giảng năm học mới theo lịch đã bố trí. Trước mắt tạm dừng các cuộc họp chưa cần thiết, chưa cấp bách để tập trung ứng phó với mưa lũ.

Tác giả: Đình Chuân

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP