Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Hai nhà dân bị sập, hơn 100 người sơ tán khẩn cấp do lở đất

Mưa lớn làm sạt lở đất ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến hai nhà dân bị hư hỏng, đất đá trôi vào nhà. Nhà chức trách đã di chuyển hàng chục hộ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều 10/10, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết do mưa lớn làm sạt lở khiến ngôi nhà ông Lê Văn Lợi (ở thôn 9, xã Sơn Giang) bị sập, đất đá trôi vào nhà. Rất may không gây thiệt hại về người.

Sạt lở đất làm nhà ông Thọ hư hỏng nặng. Ảnh: Hoàng Dương.

“Xã đã huy động máy móc và nhân lực để giúp người dân khắc phục sự cố cũng như di dời các hộ dân đang trong vùng nguy hiểm ra nơi an toàn”, ông Đức nói.

Cũng trong trưa 10/10, đất đá sạt lở khiến nhà ông Hồ Văn Thân, ở xã Sơn Lĩnh bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn. Chính quyền các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Sơn Lễ… đã chủ động di dời 38 hộ dân với 104 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đất, đá trôi vào nhà do sạt lở đất. Ảnh: Hoàng Dương.

Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh cho biết mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến 7 xã của huyện Hương Khê và 2 xã của huyện Vũ Quang bị ngập nặng, độ sâu hơn 1 m, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Tại xã Xuân Giang 2, Xuân Viên của huyện Nghi Xuân có hơn 180 hộ bị ngập sâu từ 0,5-1 m.

Thủy điện Hố Hô mở 3 van xả tràn lũ về vùng hạ du Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Hà Tĩnh. Lượng nước các hồ đập, sông suối dâng cao nên sáng 10/10 thủy điện Hố Hô đã mở 3 cửa van xả lũ về vùng hạ du

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: Báo Zing

  Từ khóa: Sập , Hà Tĩnh , nhà dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP