Theo Ban chỉ huy phòng chống bão lụt huyện Hương Khê, từ 7h ngày 29/10 đến 5h sáng 1/11, lượng mưa trên địa bàn xấp xỉ 504,8mm, mực nước tại Trạm Thủy văn Chu Lễ lúc 11h trưa 1/11 là 14,13m.

Ha Tinh: Gan 2.400 ho dan vung ron lu Huong Khe bi ngap - Anh 1

Mưa lũ đã khiến cho gần 2.400 hộ dân và nhiều trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn bị ngập. Hiện tại, các xã Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Giang, Hương Thủy… đã bị cô lập hoàn toàn, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Văn Việt- Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện đang tập trung các biện pháp phòng tránh, phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc nhân dân chủ động sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Ha Tinh: Gan 2.400 ho dan vung ron lu Huong Khe bi ngap - Anh 2

Cũng theo ông Việt, hiện nay, lượng mưa trên địa bàn tiếp tục tăng, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng là có thể xảy ra./.

CTV Văn Chương/VOV.VN