Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, 'đất vàng' bị bỏ hoang nhiều năm

Tọa lạc ở vị trí đắc địa của thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Dự án khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ với mức đầu tư 150 tỷ đồng được điều chỉnh gia hạn đến 2 lần nhưng vẫn không thực hiện theo tiến độ quy định. Gần 8 năm trôi qua, dự án này hiện vẫn “nằm im trên giấy”, chưa hẹn ngày hoàn thành, khu "đất vàng" vẫn chỉ là bãi đất trống, cây cỏ dại mọc um tùm.

Năm 2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương Miền Trung triển khai thực hiện Dự án chợ, khách sạn, trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp chợ Hội (khu vực khoanh đỏ) có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích rộng khoảng 6 ha thuộc khu vực “đất vàng” nằm ở trung tâm thị trấn Cẩm Xuyên. Ảnh: Cẩm Kỳ

Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng chợ Hội có 1.000 gian hàng với tổng mức đầu tư 251 tỷ đồng, trên diện tích 4,4 ha. Năm 2013, chợ Hội đã hoàn thành đưa vào sử dụng, trở thành trung tâm bán buôn, bán lẻ lớn nhất khu vực. Ảnh: Cẩm Kỳ

Qua nhiều năm, một số hạng mục tại khu chợ vẫn chưa hoàn thiện trở nên nhếch nhác, có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tại một số vị trí mặt đường được cho thuê làm các quán nhậu, ăn uống. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nhiều hạng mục tại khu chợ như dãy ki-ốt bán hàng vẫn chưa được hoàn thiện. Ảnh: Cẩm Kỳ

Theo thời gian, những gian hàng, ki-ốt nơi đây đã bắt đầu hoang hóa. Ảnh: Cẩm Kỳ

Bên trong những ki-ốt còn dang dở cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Cẩm Kỳ

Đến năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bàn giao số diện tích đất 9.726m2 còn lại để chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 2 của dự án là đầu tư khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ với số vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Dự án này nằm tại vị trí khu đất đắc địa 4 mặt tiền, cạnh quốc lộ 1A và giữa trung tâm thị trấn Cẩm Xuyên. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên chủ đầu tư vẫn chưa thể tiếp tục hoàn thiện dự án. Vị trí "đất vàng" cũng chỉ là nơi để cho người dân trồng rau, nuôi gà. Ảnh: Cẩm Kỳ

UBND tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã tạo điều kiện, cho điều chỉnh gia hạn đến 2 lần nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ quy định. Khu đất đắc địa này sau gần 8 năm vẫn chỉ là bãi đất trống, cây cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Cẩm Kỳ

Khu đất dự án trở thành nơi tập kết rác thải nhếch nhác, phản cảm, mất vệ sinh. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tận dụng khu "đất vàng" đang bị bỏ hoang, người dân sinh sống cạnh dự án đã "mượn" một phần khuôn viên để dựng sân bóng chuyền... Ảnh: Cẩm Kỳ

...hoặc làm bãi đỗ xe ô tô. Ảnh: Cẩm Kỳ

"Dự án nhiều năm không triển khai khiến khu đất có 4 mặt tiền này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Nhằm tận dụng không gian trống, người dân đã dựng tạm một số điểm để làm nơi tập kết vật liệu, máy móc, trồng cây, nuôi gà...", bà Hoàng Thị Lan (thị trấn Cẩm Xuyên) nói. Ảnh: Cẩm Kỳ

Trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, trước sự chậm tiến độ của Dự án khách sạn, trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp chợ Hội giai đoạn 2, ngành chức năng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh lại dự án nhằm bàn giao khu đất chưa triển khai cho huyện, nhưng doanh nghiệp chưa tự giác thực hiện. Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh đang trình UBND tỉnh thu hồi dự án, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án. Ảnh: Cẩm Kỳ


Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP