Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: Dân tiếp tục kêu cứu việc mỏ đá làm ngập ruộng, nứt nhà

Báo đã có loạt bài phản ánh về việc người dân thôn Nam Hải (xã Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh) bức xúc trước tình trạng nhà của nứt nẻ, ô nhiễm môi trường mà theo bà con, là do một phần lớn từ mỏ đá của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến đá Thạch Hải gây ra.

>> Thạch Hà : Mỏ đá thải bùn đỏ ngập ruộng, dân kêu cứu!

Sau khi báo Tầm nhìn phản ánh, đoàn liên ngành do Sở TN&MT chủ trì đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường cũng như tác động của công ty này.

Người dân tiếp tục phản ánh về dư chấn của mỏ đá

Sau khi viết bài phản ánh, BáoTầm nhìn vẫn tiếp tục nhận được phản ánh của rất nhiều người dân thôn Bắc Hải, về các vấn đề ô nhiễm môi trường và những dư chấn của nó ảnh hưởng đến nhà cửa cũng như những tác động của mỏ đá này đến đời sống của bà con nhân dân.

Sau khi nhận được phản ánh PV đã có mặt tại thôn Bắc Hải để “mục sở thị” những vấn đề mà bà con đang rất bức xúc .

Dẫn PV vào nhà xem, anh Trung, một người dân trong thôn cho biết: Thôn Bắc Hải có vị trí gần mỏ đá hơn thôn Nam Hải, mỗi khi mỏ đá nổ mìn thì nhà cửa rung lên vì dư chấn. Theo anh Trung, có tầm khoảng 24 ngôi  nhà bị ảnh hưởng lớn, nứt nẻ ở khu vực này.

Anh Trung thôn Bắc Hải rất bức xúc vì căn nhà rất kiên cố mới xây nhưng do dư chấn của việc nổ mìn tại mỏ đá đã làm rạn nứt khắp nhà.

Vợ chồng anh vừa chỉ những vết nứt trong ngôi nhà vừa nói: Nhà tôi vừa xây xong hồi tháng 5/2014, nhà kiên cố, thế nhưng mỗi lần mìn nổ là rung lắc lớn làm rạn nứt các bức tường mới xây.

Anh Trung cho biết thêm: “Nếu các cô chú không tin thì cứ chờ mà xem, mỗi khi ở mỏ đá nổ mìn thì nhà cửa ở đây đều rung lắc, mái tôn đập thình thình …khiếp lắm chú ạ”.

Ngoài ra, anh cũng cho biết: mùa mưa thì không sao, chứ về mùa hè khi gió lào thổi mạnh, bụi đá bay mù trời bay bám vào nhà cửa, hầu hết không ai dám mở cửa vào khoảng thời gian này…

Không riêng gì anh Trung, rất nhiều người dân khác ở thôn Bắc Hải và cả thôn Nam Hải đều cho biết, ở đây nhà cửa đều bị rung lắc mạnh mỗi khi mỏ đá cho nổ mìn, nhà cửa theo đó cũng bị ảnh hưởng theo. Nhiều hộ dân cũng cho biết, trước đây nhà cửa của hai thôn này bình thường, không bị nứt nẻ gì cả, tuy nhiên từ khi mỏ đá này được đưa vào khai thác thì nhà cửa bắt đầu có tình trạng như vậy.

Nhiều người dân thôn Bắc Hải phản ánh, các vết nứt này là do dư chấn của việc nổ mìn tại mỏ đá 

“Dù không biết bao nhiêu lần chúng tôi phản ánh về mỏ đá này trong các cuộc họp dân, tiếp cử tri… nhưng rồi đâu lại vào đó, không thể giải quyết được, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người dân” – các hộ dân bức xúc.

Nước bùn đục ngầu ngập mương

PV báo Tầm Nhìn đã có mặt trong thời gian Đoàn liên ngành do Sở TN&MT chủ trì đi thực tế tai hiện trường, để kiểm tra một số vấn đề mà Báo Tầm nhìn đã phản ánh về Công ty Cổ phần khai thác và chế biến đá Thạch Hải vào chiều 8/1/2015.

Bùn đỏ từ mỏ đá tràn ngập cả con mương dẫn nước chảy vào nương vườn của người dân

Trong thời gian đó đoàn kiểm tra, mặc dù có mưa nhỏ nhưng dọc con mương thoát nước đã ngập tràn bùn đỏ từ mỏ đá của công ty này chảy thẳng ra khu vực dân cư.

Theo quan sát của PV, lượng nước từ mỏ đa chảy ra dẫn đã đục ngầu, tràn cả ra đường đi, có nơi đã ngập hơn 2/3 độ cao của mương nước mà công ty đào.

Cũng theo chủ mỏ thì mỏ đá này đã thiết kế hồ lắng, tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi thì nơi mà công ty này gọi là hồ lắng thực ra là một phần của con mương, dù mưa chưa lớn nhưng cũng đã ngập nước lên sát con đường dẫn vào mỏ đá.

Mặc dù, đại diện của công ty này cho rằng, mương nước đã được làm nên nước không thể tràn xuống ruộng dân nữa, tuy nhiên như chúng tôi đã quan sát, mới chỉ mưa chưa nặng hạt mà con mương dẫn nước đã trong tình trạng tràn ngập như vậy, nếu khi trời mưa lớn thì không biết tình trạng sẽ như thế nào?

Chị Hoa – Thôn Nam Hải chỉ cho đoàn kiểm tra liên ngành xem về thửa ruộng  không canh tác được do bùn đỏ từ mỏ đá tràn xuống.
Cả cánh đồng bỏ hoang không thể canh tác

Hơn nữa, bà con cũng cho rằng, tuy gần đây công ty đã có hỗ trợ cày ruộng, đền bù một phần nào đó do tác động của mỏ đá gây ra cho dân, nhưng ruộng trước trước  đó  và bây giờ vẫn bị bùn đỏ tràn qua thì không thể canh tác được nữa, đành bỏ hoang hàng chục hec ta hoa màu. Mà người dân ở đây vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp nếu tình trạng này không được xử lý thì rồi đây cuộc sống của người dân sẽ ra sao?

Hiện nay, người dân đang chờ kết luận cuối cùng của Đoàn liên ngành sau cuộc kiểm tra vào chiều 8/1/2015 kiểm tra trên để có biện pháp xử lý thích hợp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc…

Mai Nguyễn – Đặng Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP