Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh 'bật đèn xanh' cho siêu dự án Kho khí LNG gần 27.000 tỷ đồng

Một trong những dự án năng lượng trọng điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ đã chính thức được khởi động khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đồng thuận chủ trương đầu tư Kho khí LNG Vũng Áng với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 27.000 tỷ đồng.

Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (còn gọi là Kho khí LNG Vũng Áng) được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm khí hoá lỏng mới tại miền Trung, kết nối chuỗi cung ứng LNG quốc gia. Dự án vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chính thức thống nhất chủ trương đầu tư sau quá trình nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng từ nhiều phía.

Thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Kho khí LNG gần 27.000 tỷ đồng tại Vũng Áng (Ảnh minh hoạ)


Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) là chủ đầu tư, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực khí tại Việt Nam. Với dự án này, PV GAS tiếp tục mở rộng chiến lược phát triển về phía Bắc Trung Bộ – nơi đang có tiềm năng phát triển công nghiệp và năng lượng rất lớn.

Dự án được xây dựng tại phường Hoành Sơn, nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng – địa bàn vốn đã thu hút nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn. Với diện tích sử dụng lên đến 479 ha (trong đó 53 ha đất liền và 426 ha mặt nước), dự án được đánh giá có quy mô hạ tầng rất lớn so với các kho LNG hiện có.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 (2029–2030) sẽ triển khai hệ thống kho chứa và tiếp nhận LNG với công suất từ 1–3 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2 (sau năm 2030) sẽ tiếp tục được nghiên cứu để mở rộng công suất tùy theo nhu cầu thị trường và định hướng quy hoạch quốc gia.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư cho giai đoạn đầu của dự án lên tới 26.735,5 tỷ đồng, trong đó: Có khoảng 8.020,7 tỷ đồng là vốn góp của PV GAS và với hơn 18.714,8 tỷ đồng là vốn vay và huy động từ các nguồn khác.

Dự kiến, thời hạn hoạt động của dự án sẽ kéo dài 35 năm kể từ thời điểm được cấp đất.

Không chỉ đơn thuần là một cơ sở lưu trữ khí LNG, kho LNG Vũng Áng sẽ đóng vai trò như một trung tâm trung chuyển khí hóa lỏng lớn nhất miền Trung, có khả năng cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện khí và công nghiệp nặng tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và các tỉnh lân cận.

Tín hiệu tích cực cho ngành khí và dòng vốn đầu tư

Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực giảm phát thải carbon, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang nổi lên như một nguồn năng lượng chuyển tiếp lý tưởng nhờ tính sạch hơn so với than và dầu. Việt Nam cũng đã cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, và việc xây dựng hạ tầng khí đang là một trong những trụ cột trong chiến lược này.

Sự có mặt của PV GAS – đơn vị có năng lực tài chính mạnh, kinh nghiệm vận hành chuỗi LNG từ Đông Nam Bộ (Thị Vải, Bà Rịa – Vũng Tàu) – cho thấy sự dịch chuyển về chiến lược phát triển năng lượng ra miền Trung. Điều này không chỉ đa dạng hóa nguồn cung LNG, mà còn giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á về logistics và dự trữ khí.

Hà Tĩnh, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng phát triển đồng bộ và chính sách thu hút đầu tư rõ ràng, đang dần nổi lên như một "mỏ neo LNG" mới tại miền Trung, đủ sức trở thành trung tâm năng lượng sạch và công nghiệp phụ trợ quy mô lớn trong tương lai gần.

Việc thông qua chủ trương đầu tư siêu dự án Kho khí LNG gần 27.000 tỷ đồng không chỉ phản ánh cam kết phát triển năng lượng bền vững của Hà Tĩnh, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc đưa tỉnh này trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp và năng lượng mới của cả nước trong thập kỷ tới.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP