Pháp luật

Giám đốc khách sạn sang chứa gái mại dâm phục vụ khách Trung Quốc

Ngày 5-1, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico) ở Nha Trang về hành vi chứa mại dâm

Lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện ông Sử vẫn đang được tại ngoài, đơn vị này đang xem xét phê chuẩn lệnh bắt giữ theo đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa.

Ông Sử là Tổng giám đốc, quản lý trực tiếp khách sạn Bavico Nha Trang (đường Ngô Quyền, TP Nha Trang). Vào tháng 10-2017, cảnh sát bất ngờ ập vào khách sạn này, bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm cho khách Trung Quốc tại khách sạn. Bên cạnh đó, 22 cô gái khác ăn mặc hở hang, đang chờ khách.

Khách sạn chuẩn 4 sao chứa gái mại dâm

Động mại dâm ở khách sạn Bavico do ông Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1967, trú phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) điều hành. Hiếu khai từ tháng 9-2016, ông Hiếu thỏa thuận với ông Sử tiến hành tổ chức các dịch vụ trong đó cả mại dâm ở khách sạn này.

Hiếu là người tuyển các cô gái về làm dịch vụ masage, karaoke và "đi khách", còn ông Sử là người chứa chấp. Riêng với tiền "đi khách", mỗi lần với giá khoảng 1.650.000 đồng, trong đó các cô gái bán dâm chỉ hưởng 1 triệu đồng, chủ khách sạn là ông Sử hưởng 550.000 đồng, còn Hiếu hưởng 100.000 đồng.

Hiện ông Sử đã bị cho nghỉ việc.

Tác giả: K.Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP