Kinh tế

DN Lào mua cổ phần công ty sở hữu cảng tại Vũng Áng – Hà Tĩnh?

Công ty viễn thông Lào – Asia là nhà đầu tư muốn góp vốn, mua cổ phần từ Công ty cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng về việc mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, tổ chức kinh tế nhận cổ phần là Công ty cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt, có trụ sở chính đóng tại Khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nhà đầu tư mua cổ phần là Công ty viễn thông Lào – Asia, trụ sở đóng tại đường Nongbon, bản Phonxay, huyện Xaysetha, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

Doanh nghiệp Lào muốn ‘góp vốn’ khai thác cầu cảng tại Vũng Áng – Hà Tĩnh


“Công ty cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn ven biển, thuộc trường hợp kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng , Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo và đề xuất Bộ Quốc phòng xem xét cho ý kiến về hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nêu trên để chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các nội dung tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật”, nội dung công văn UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu…

Công ty cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt (VLP), có trụ sở chính đóng tại KKT Vũng Áng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009 với lĩnh vực hoạt động chính là bốc xếp hàng hóa cảng biển. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ ở mức 235 tỷ đồng. Trong đó, Doanh nghiệp nhà nước phát triển cảng Vũng Áng Lào - Việt Nam nắm giữ 47 tỷ đồng (chiếm 20% cổ phần). Doanh nghiệp hiện do ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1964, hộ khẩu tại phường Bến Thuỷ, TP. Vinh, Nghệ An làm người đại diện pháp luật kiêm giữ chức giám đốc.

Giới thiệu trên Website, VLP cho biết, doanh nghiệp là đơn vị quản lý, khai thác hai khu cảng chính là Cảng Vũng Áng và Cảng Xuân Hải có năng lực khai thác lên đến 6 - 8 triệu tấn hàng mỗi năm. Với hệ thống kho bãi, đê chắn sóng, thiết bị chuyên dụng hiện đại, phục vụ giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế, du lịch cho vùng hậu phương gồm các tỉnh miền Trung, nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan thông qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp lên đến 61.671 DWT.

VLP đã định hướng, thực hiện chiến lược phát triển công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; bao gồm các khu Logistics, bãi trung chuyển; xây dựng Bến số 3 – Cảng Vũng Áng; phát triển Cảng Vũng Áng trở thành một trong những cảng biển hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ…

“Đối tác” muốn góp vốn cùng VLP khai thác cầu cảng tại Việt Nam là Công ty viễn thông Lào – Asia được thành lập đi vào hoạt động từ đầu năm 2013 với lĩnh vực hoạt động đa nghành nghề. Doanh nghiệp hiện có trụ sở đăng ký đóng tại đường Nongbon, bản Phonxay, huyện Xaysetha, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào do ông Ulaha THONGVANTHA, sinh năm 1960 làm người đại diện pháp luật kiêm giữ vai trò giám đốc công ty.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP