Trong nước

Đại thủy nông Kẻ Gỗ – Hà Tĩnh: 40 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 25/3, công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ (26/3/1976 – 26/3/2016). 

Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Đình Sơn – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Quốc Khánh – Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Bộ NN&PTNT, Cục Thủy lợi, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở NN&PTNT qua các thời kỳ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh và toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty.

Trải qua 40 năm (26/3/1976 – 26/3/2016) xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân huy chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm Đại thủy nông 40 năm xây dựng phát triển.

Hệ thống đại công trình thủy lợi nông Kẻ Gỗ đã không ngừng phát huy tác dụng đưa nguồn nước ngọt của hồ Kẻ Gỗ tưới cho hàng vạn héc ta lúa, nuôi trồng thủy sản, giảm lũ vùng hạ du, đảm bảo môi trường, đáp ứng cho bà con nông dân, các tổ chức kinh tế…của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, góp phần quan trọng cho thành công Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, hệ thống hồ chứa Kẻ Gỗ và sông Rác đang thực hiện nhiều dự án, qua đó góp phần tăng khả năng an toàn công trình, rút ngắn thời gian tưới, góp phần tiết kiệm và đảm bảo ổn định nguồn nước cho bà con nông dân sản xuất đủ và kịp thời vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ là niềm tự hào của Hà Tĩnh. Triển khai trong điều kiện khó khăn, nhiều thiếu thốn nhưng với tinh thần tự lực tự cường, sức mạnh tổng lực của quân và dân trên toàn thể 27 xã, thị, tỉnh Nghệ Tĩnh đã làm nên một công trình đại thủy nông tầm cỡ quốc gia.

Đặc biệt Hồ Kẻ Gỗ còn là nơi hội tụ nét văn hóa tốt đẹp của ý Đảng, lòng dân; là bước “đột phá” thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp tỉnh nhà, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Qua đây, đồng chí Lê Đình Sơn Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân đến Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và các thế hệ lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là những cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã góp phần quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả hồ Kẻ Gỗ trong suốt 40 năm qua.

Tại buổi lễ đồng chí Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Trong thời gian tới đề nghị công ty tiếp tục khai thác, nâng cao hiệu quả các công trình thủy nông; đánh giá lại năng lực tưới tiêu của từng công trình, hệ thống để điều tiết nước, mở rộng khai thác hiệu quả, phù hợp với yêu cầu mới thời kỳ CNH – HĐH; khai thác đi đôi với bảo vệ, phát triển thủy lợi theo hướng đa mục tiêu; thực hiện nghiêm túc về phân cấp quản lý; tích cực trồng rừng và bảo vệ rừng nhằm phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi đạt hiệu quả cao.”

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh; Bộ NN&PTNT trao bức trướng với dòng chữ: “Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh – 40 năm phát huy hiệu quả công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ, phục vụ phát triển KTXH”

Lê Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP