Xã hội

Đã xác định được vị trí tàu Thành Công 999 bị chìm, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích

Vụ tàu Thành Công 999 bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh vào ngày 31/10 được Cảng vụ Hà Tĩnh xác định, nằm trong vùng neo đậu cảng Sơn Dương để phục vụ cho công tác trục vớt

Khu vự tàu chìm được xác định tại vùng neo đậu ngoài khơi cảng Sơn Dương - Hà Tĩnh (nhìn từ ngoài khơi)

Như Báo Dân sinh đã đưa tin: Hồi 11giờ 40, ngày 31/10, tàu Thành Công 999, số đăng ký hành chính HP-4717, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Trung Kiên (Hải Phòng) có trọng tải 6.000 tấn thực hiện hành trình từ vùng biển Thanh Hóa đến cảng Sơn Dương – Hà Tĩnh khi vào đến vùng đảo Hòn Chim, cách vị trí đảo Sơn Dương khoảng 5 - 6 hải lý, gặp điều kiện thời tiết xấu nên tàu bị chìm.

Đến gần tối 31/10, các lực lượng chức năng đã cứu thành công 12 người gần khu vực cảng Hòn La (Quảng Bình) và tìm kiếm 1 người còn lại là thủy thủ Nguyễn Thanh Định, (sinh năm 1998), tại Nam Định.

Khu vực tàu Thành Công bị chìm trong vùng neo đậu tàu cảng Sơn Dương- Hà Tĩnh 9 nhìn từ cảng Sơn Dương

Cho tới nay, tàu Thành Công 999 được xác định chìm tại vị trí: 18 độ 07 phút, 36 vĩ độ bắc; 106 độ 29 phút, 16 kinh độ đông, tại khu vực vùng neo tàu cảng Sơn Dương, cách đảo Hòn Chim 500m và đảo Sơn Dương khoảng 2 hải lý.

Hiện Cảng vụ Hà Tĩnh đang phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế tiếp tục tiến hành công tác trục vớt tàu bị chìm, đồng thời thông báo cho các chủ phương tiện (tàu, thuyền) đang hoạt động trên biển và nhân dân sống vùng ven biển này quan sát, phát hiện, phối hợp hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP