Thể thao

CLB Hà Tĩnh bị phạt nặng vì để CĐV đốt pháo sáng

CLB Hà Tĩnh là đội bóng đầu tiên bị phạt trong mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2021 vì những vấn đề liên quan đến pháo sáng.

Ngày 10/4, Ban kỷ luật VFF đã quyết định ra án phạt dành cho CLB Hà Tĩnh vì những vi phạm tại vòng 8 của V-League 2021.

CLB Hà Tĩnh bị phạt nặng vì để CĐV đốt pháo sáng trong trận Hà Tĩnh - Bình Định. (Ảnh: VPF).


Theo đó, đội chủ sân Hà Tĩnh đã để CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu giữa Hà Tĩnh và Bình Định. Ở trận này, BTC sân cũng đã không cử xe đưa đón lực lượng giám sát trọng tài, tổ trọng tài đến sân làm nhiệm vụ. Mức phạt dành cho đội bóng miền Trung là 20 triệu đồng.

Trước đó trong trận đấu giữa Hà Tĩnh và Bình Định ngày 7/4 trên sân Hà Tĩnh, các CĐV đã đốt pháo sáng và ném xuống sân sau khi Lý Công Hoàng Anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 76.

Đây là lần đầu tiên tình trạng CĐV đốt pháo sáng trên các sân cỏ chuyên nghiệp Việt Nam ở mùa giải 2021. Lần gần nhất tình trạng đốt pháo sáng trên sân được ghi nhận ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 10 V-League 2020 diễn ra ngày 17/7/2020. Khi đó, cả Hà Nội FC lẫn Hải Phòng đều bị phạt 40 triệu đồng./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP