Pháp luật

Chém bạn nhậu trọng thương vì "uống chậm"

Ngày 22/5, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Trung Hiếu (SN 2000, ngụ xã Ia J Lơi, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) để làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, trưa 16/5, một số thanh niên tổ chức tiệc ăn nhậu tại dãy trọ tổ 29 phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đinh Trung Hiếu và anh Lương Đức Anh (SN 1991, ngụ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cũng tham gia cuộc nhậu này.

Đến 16 giờ 30 sáng ngày, Lương Đức Anh đã say nên xin không uống tiếp, vẫn ngồi lại bàn và lấy điện thoại di động ra chơi cho đỡ say. Thấy vậy, Hiếu bực mình nên nhắc Đức Anh phải uống tiếp. Nạn nhân xin uống chậm 1 ly rồi tiếp tục dùng điện thoại.

Đối tượng Đinh Trung Hiếu.

Không chấp thuận, Hiếu vẫn cố ép Anh uống nên khiến cả hai cãi nhau. Hiếu nổi điên đập ly rượu và tự đập điện thoại của mình xuống đất. Sau đó, Hiếu về phòng trọ của mình lấy dao định chém Đức Anh nhưng bị mọi người can ngăn.

Không bỏ ý định, Hiếu chạy ra ngoài đường, lấy con dao chặt thịt tại một quầy thịt heo gần đó rồi tiếp tục quay lại. Nhân mọi người không để ý, Hiếu xông vào phòng chém Đức Anh nhiều nhát vào đầu, vai, lưng. Khi thấy nạn nhân máu me bê bết, Hiếu mới dừng tay, trở về phòng của mình.

Hậu quả, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng, kết quả giám định thương tích 11%.


Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: Báo Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP