Tin Hà Tĩnh

Bộ đôi trộm cắp, cướp giật sa lưới

Sau nhiều đêm thức trắng, có mặt hầu như khắp các huyện, thị trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã phá thành công Chuyên án 517X, bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và cướp giật tài sản. Điều đáng nói, 2 đối tượng trên đang tuổi vị thành niên nhưng các phi vụ phạm tội lại không kém phần manh động, liều lĩnh so với các “anh chị” trên địa bàn TP Vinh đã bị bắt giữ.

LỜI “CẦU CỨU” CỦA BỊ HẠI

Trung tá Nguyễn Hữu Cưởng - Phó trưởng CATP Vinh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết: Trong tháng 5-2017, trên địa bàn TP Vinh liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy có giá trị và cướp giật tài sản hết sức manh động, liều lĩnh, gây bất an trong nhân dân.

Thậm chí có vụ sau khi bị cướp giật tài sản, nạn nhân ngã xuống đường, bị chấn thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Theo nội dung trình báo của những người bị hại, đối tượng gây ra các vụ cướp giật tài sản là 2 thanh niên bịt kín mặt, đi chung một xe máy phân khối lớn, có gắn biển số rõ ràng. Tuy nhiên, khi chúng tôi kiểm tra BKS thì phát hiện là biển số giả.

Tìm đến một nạn nhân trong vụ cướp giật tài sản ở TP Vinh, chị N.T.H kể lại trong bức xúc: “Tôi đang đi xe máy trên đường Lê Viết Thuật, TP Vinh thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau lao lên, ép sát rồi cướp giật túi da để phía trước hốc xe máy, trong đó có 1 ĐTDĐ loại đắt tiền, một ít tiền và giấy tờ các loại. Cướp xong chúng rú ga lao như tên bắn chạy trốn mất dạng trong đêm. Do bị bọn chúng xô đẩy, tôi bị ngã xuống đường... Sáng mai tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện”.

Xét thấy tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng phạm tội, Cơ quan CSĐT CATP Vinh giao cho Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) xác lập Chuyên án 517X để điều tra, truy xét, bắt giữ bằng được các đối tượng. Hai mũi TS của Tổ Chống cướp giật, do Thiếu tá Hồ Đình Hợi làm Tổ trưởng được Ban Chuyên án (BCA) giao nhiệm vụ soát xét toàn bộ đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn thành phố và các huyện phụ cận, trong đó tập trung vào các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy; những đối tượng không nghề nghiệp, đua đòi ăn chơi...

Sau hơn một tuần điều tra, truy xét, thu thập tin tức, các TS thấy nổi lên 2 đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Văn Huy (2000, trú xóm 15, xã Nghi Liên và Phạm Văn Vương (1999, trú xóm 5, xã Nghi Phú, TP Vinh). Hai đối tượng này là những thanh niên mới lớn, có nhân thân tốt, gia đình thuần nông. Tuy nhiên, Huy - Vương lười lao động, đua đòi ăn chơi, tối đến cả hai thường dong xe máy vào TP Vinh dạo khắp khối phố, thậm chí có hôm vắng mặt khỏi địa phương cả tuần, đi đâu, làm gì không ai hay biết. “Có một tình tiết khiến các TS lưu tâm là cũng trong tháng 5-2017, trên địa bàn H. Nghi Lộc xảy ra một vụ cướp giật tài sản.

Theo bị hại kể lại, đối tượng gây án là 2 nam thanh niên đi chung xe máy. Nghiên cứu kỹ các tình tiết và phương thức, thủ đoạn của đối tượng, Ban Chuyên án nhận định vụ cướp giật xảy ra tại TP Vinh và vụ cướp giật xảy ra tại H. Nghi Lộc cùng một thủ đoạn và không loại trừ Huy - Vương gây ra” - Trung tá Nguyễn Hữu Cường khẳng định.

Tìm hiểu thêm về nhân thân của Huy, các TS, ĐTV được biết, nghi can có hoàn cảnh khá đặc biệt. Khi Huy được hơn 1 tháng tuổi thì bố mẹ ly hôn, mỗi người đi mỗi ngả, để Huy cho bà nội chăm nuôi. Tuy nhiên, do bạn bè xấu rủ rê, lại thích thể hiện với bạn gái mình là người ăn chơi sành điệu, Huy đã “sánh vai” cùng Vương ra tay thực hiện các phi vụ trộm, cướp giật tài sản.

Từ thông tin trên, Ban Chuyên án chỉ đạo các TS, ĐTV giám sát chặt chẽ mọi di biến động của 2 nghi phạm Huy và Vương. Tuy nhiên, do 2 đối tượng lì lợm, manh động và không kém phần liều lĩnh nên việc truy xét gặp không ít khó khăn. Trong khi các TS đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ thì ngày 30-5, BCA nhận được tin báo: 7 giờ 30 cùng ngày, tại đường Nguyễn Gia Thiều, P. Hưng Dũng, TP Vinh, kẻ gian đã dùng vam phá khóa lấy trộm xe máy của anh Cao Văn Sáng (quê Thanh Chương). Tổng hợp các thông tin từ những vụ mất trộm xe máy, xét thấy thủ đoạn đều giống nhau, do 2 đối tượng gây ra, trong đó một đối tượng ngồi trên xe máy làm nhiệm vụ cảnh giới, đối tượng còn lại dùng vam phá khóa lấy trộm xe, sau đó cùng bỏ trốn.

2 đối tượng tiêu thụ tài sản do Huy và Vương phạm tội mà có.

CẤT VÓ

Xác định đối tượng trộm xe máy và cướp giật tài sản là một, sau khi có đầy đủ chứng cứ, BCA tiến hành bắt khẩn cấp đối với Vương và Huy. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt tại địa phương thì 2 đối tượng đã rời khỏi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2-6, BCA đã bắt Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Vương về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Tại CQĐT, bước đầu Huy và Vương khai nhận, từ ngày 22 đến 30-5, ngoài gây ra vụ cướp giật tài sản của chị N.T.H. tại đường Lê Viết Thuật, TP Vinh, chúng còn thực hiện 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Vinh. Thủ đoạn của chúng là dùng xe máy lấy trộm đưa về nhà thay BKS giả làm phương tiện gây án tiếp. Huy và Vương dạo khắp ngõ phố, nếu phát hiện loại xe máy đắt tiền, mới sử dụng, để sơ hở, chúng lập tức dùng vam phá khóa lấy trộm. Hầu hết các xe máy lấy trộm trót lọt, chúng đều nhờ Võ Anh Tuấn (1992, trú xã Nghi Trung, H. Nghi Lộc) tìm nơi tiêu thụ. Sau đó, Tuấn lại bán cho Bùi Huy Anh (1994, trú H. Đức Thọ, Hà Tĩnh), trong đó có chiếc bán được 23 triệu đồng.

CATP Vinh trao trả xe máy cho người bị hại.

Từ lời khai của Huy và Vương, BCA bắt, khám xét khẩn cấp đối với Võ Anh Tuấn và Bùi Huy Anh về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau 1 tuần tạm giữ hình sự, Huy và Vương còn khai nhận chúng là “tác giả” vụ cướp giật xảy ra tại H. Nghi Lộc ngày 24-5. Đến ngày 17-6, CATP Vinh đã thu lại toàn bộ tài sản, phương tiện do Huy - Vương phạm tội mà có để phục vụ công tác điều tra truy tố và trả lại người bị hại.

“Khi cháu lọt lòng thì bố mẹ ly hôn. Do không được ăn học đến nơi đến chốn, bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê dẫn đến đua đòi ăn chơi nên cháu đã gây ra các vụ trộm, cướp tài sản...” - đó là lời biện hộ của Nguyễn Văn Huy.

Tác giả: Hữu Trọng

Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP