Tin Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý vụ gần 10 năm không thể thu hồi 11,4ha đất rừng tại Thị xã Kỳ Anh

Liên quan đến việc, 4 hộ dân tại phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh gửi đơn rất nhiều lần đến các cơ quan chức năng đề nghị thu hồi 11,4 ha đất rừng của hộ ông Nguyễn Văn Tuý, đích thân Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý.

Sau loạt bài phản ánh liên quan đến việc 4 hộ dân gồm hộ ông Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thắng đều trú tại phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thu hồi 11,4ha đất rừng của hộ ông Nguyễn Văn Tuý (hộ ông Tuý không phải người dân địa phương) để giao lại cho 4 hộ dân này sử dụng theo các biên bản giao đất từ nhiều năm trước của UBND xã Kỳ Hưng (nay là phường Hưng Trí) cho các hộ này.

Tuy nhiên gần 10 năm trôi qua, các cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh (nay là Thị xã Kỳ Anh) vẫn không giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam vào sáng ngày 30/3, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh xử lý dứt điểm vụ việc trên.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh xử lý dứt điểm vụ việc trên. Ảnh: (VietnamFinance)

“Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo, tôi đã yêu cầu các cơ quan có liên quan của Hà Tĩnh báo cáo sự việc, đích thân tôi trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc trên”, Bí thư Hoàng Trung Dũng cho hay.

Về phía Thị xã Kỳ Anh, khi trao đổi với PV vào sáng ngày 31/3, ông Đặng Văn Thành, Bí thư Thị uỷ Thị xã Kỳ Anh cho biết: “Tôi đã chỉ đạo UBND Thị xã Kỳ Anh giải quyết dứt điểm vụ việc trên”.

Cũng trong sáng ngày 31/3, trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Thế Anh, Phó chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh cho biết: "UBND Thị xã cũng đang tiến hành giải quyết, hiện đang chờ họp Thường trực Hội đồng nhân dân họp để xin ý kiến về nguồn kinh phí xử lý vụ việc".

Trước đó như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, sau khi có đơn phản ánh của các hộ dân, từ UBND tỉnh và các sở ngành liên quan đã ban hành hàng loạt văn bản yêu cầu UBND Thị xã Kỳ Anh và phường Hưng Trí phải xử lý dứt điểm vụ việc trên, tránh đơn thư khiếu kiện kéo dài, gây mất an ninh trật tự địa phương cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Tuy nhiên, mặc dù lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo như vậy nhưng đến thời điểm này, gần chục năm trôi qua, chính quyền Thị xã Kỳ Anh và phường Hưng Trí vẫn chưa giải quyết một cách rốt ráo, dứt điểm, chính vì vậy mà các hộ dân tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND Thị xã Kỳ Anh thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng mà hộ ông Tuý đang sử dụng.

Lý giải về việc chậm trễ này, trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam vào sáng ngày 9/3, ông Nguyễn Thế Anh, Phó chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh ch biết: “Đúng là có việc chậm trễ trong việc thu hồi 11,4ha đất rừng của hộ ông Nguyễn Văn Tuý, nguyên nhân là nhiều lần chính quyền làm việc với hộ ông Tuý yêu cầu giao lại đất rừng cho nhà nước quản lý nhưng hộ ông Tuý không chấp hành. Hơn nữa, trong quá trình thẩm định tài sản là cây cối để hỗ trợ cho hộ ông Tuý vẫn chưa thống nhất được”.

“Vụ việc này đã kèo dài rất nhiều năm, đúng là có sự chậm trễ trong việc xử lý giải quyết liên quan đến hộ ông Tuý của UBND phường Hưng Trí khiến cho đơn thư khiếu kiện kéo dài”, ông Thế Anh cho hay.

Cũng tại buổi làm việc với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Thế Anh đã gọi trực tiếp cho ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND phường Hưng Trí, trong cuộc trao đổi, ông Nguyễn Thế Anh yêu cầu Chủ tịch UBND phường gọi hộ ông Tuý lên làm việc với chính quyền, nếu hộ ông Tuý không chịu bàn giao đất rừng thì chính quyền sẽ ra quyết định cưỡng chế thu hồi.

Văn bản của lãnh đạo Sở TNMT cũng đề nghị UBND Thị xã Kỳ Anh thu hồi gần 11,4ha đất rừng hộ ông Tuý đang sử dụng.

“Tôi khẳng định với các PV, trong tháng tới, UBND Thị xã Kỳ Anh và UBND phường Hưng Trí sẽ thu hồi toàn bộ diện tích 11,4h đất rừng của hộ ông Tuý để quản lý”, ông Thế Anh nhấn mạnh.

Về phía Thị uỷ, khi trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Đặng Văn Thành, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh cho biết: “Đúng là có sự chưa quyết liệt trong việc giải quyết thu hồi đất rừng của hộ ông Nguyễn Văn Tuý của chính quyền Thị xã và UBND phường Hưng Trí, tới đây, tôi sẽ tổ chức cuộc họp và yêu cầu UBND Thị xã xử lý dứt điểm vụ việc trên”.

Về phía UBND phường Hưng Trí, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND phường Hưng Trí cho biết: “Việc chậm trễ giải quyết thu hồi đất rừng mà hộ ông Tuý đang sử dụng là trách nhiệm của UBND phường, trong thời gian tới, nếu UBND phường vận động, thông báo đến hộ ông Tuý để yêu cầu bàn giao đất mà hộ ông Tuý không thực hiện, UBND phường sẽ báo cáo với UBND Thị xã để tiến hành ra quyết định cưỡng chế thu hồi”.

Biên bản giao đất của UBND xã Kỳ Hưng cho hộ ông Thắng.

Đơn xin giao đất giao rừng của hộ ông Phan Công Sửu.

Đơn xin giao đất và rừng của hộ ông Nguyễn Văn Danh.

Theo những tài liệu mà PV có được, liên quan đến các đơn kiến nghị của 4 hộ dân nói trên, ngày 2/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cũng đã có Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại.

Trong quyết định này, Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn đã giao UBND Thị xã Kỳ Anh khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBDD tỉnh; tổ chức vận động, thuyết phục ông Nguyễn Văn Tuý bàn giao toàn bộ khu đất 11,4ha cho UBND xã Kỳ Hưng (nay là phường Hưng Trí-PV) quản lý; trường hợp ông Nguyễn Văn Tuý không thực hiện, tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan và UBND xã Kỳ Hưng tiến hành thủ tục hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chính đáng, đảm bảo điều kiện theo quy định, xem xét đến nhu cầu sử dụng đất của 4 hộ có khiếu nại nhưng chưa có đất và đang thiếu đất sản xuất để giải quyết cho phù hợp.

Lãnh đạo UBND phường Hưng Trí cho biết, nếu hộ ông Tuý không bàn giao đất, chính quyền sẽ cưỡng chế thu hồi trong thời gian tới.

Trong quyết định này, Phó chủ tịch Đặng Ngọc Sơn cũng giao phòng chuyên môn có liên quan thuộc UBND Thị xã Kỳ Anh và UBND xã Kỳ Hưng tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai sót trong quá trình tham mưu giao đất lâm nghiệp và giải quyết khiếu nại của công dân nêu trên.

Tiếp đến là ngày 01/9/2021, Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh Hồ Duy Thành đã có văn bản số 3447/STNMT-ĐĐ1 gửi UBND Thị xã Kỳ Anh. Trong văn bản này nêu rõ:… Về tài sản trên đất, theo báo cáo của UBND Thị xã Kỳ Anh và UBND phường Hưng Trí thì cây cối trên đất hiện tại được ông Nguyễn Văn Tuý trồng vào thời điểm Đoàn kiểm tra giải quyết khiếu nại của Sở TNMT thụ lý đơn (từ tháng 1-2/2019).

UBND phường Hưng Trí đã lập biên bản ngày 13/02/2019 yêu cầu ông Nguyễn Văn Tuý tạm đình chỉ trồng thêm cây mới trên đất, giữ nguyên hiện trạng.

Về chi phí đầu tư vào đất còn lại: Theo báo cáo của UBND Thị xã Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Hưng, hiện nay ông Nguyễn Văn Tuý không có hồ sơ chứng minh giá trị đầu tư vào đất (công cải tạo và đầu tư vào đất).

Trong văn bản này, lãnh đạo Sở TNMT Hà Tĩnh cũng cho hay, UBND Thị xã Kỳ Anh và UBND phường Hưng Trí tổ chức vận động, thuyết phục ông Nguyễn Văn Tuý bàn giao toàn bộ khu đất 11,4ha cho UBND phường Hưng Trí quản lý, trường hợp ông Nguyễn Văn Tuý không thực hiện, tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND Thị xã Kỳ Anh cũng khẳng định, sẽ thu hối đất của hộ ông Tuý trong tháng tới.

Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND Thị xã Kỳ Anh, UBND phường Hưng Trí xử lý dứt điểm vụ việc trên, đúng với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng như những lời hứa “chắc như đinh đóng cột” của Phó Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh Nguyễn Thế Anh và Chủ tịch UBND phường Hưng Trí Nguyễn Đình Tài.

Cùng với đó, lãnh đạo Thị uỷ cũng cần theo dõi, đôn đốc chính quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo Thị uỷ, nếu những "công bộc" của dân không làm tròn trách nhiệm, cần có những chế tài xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể, đồng thời bố trí những cán bộ có tâm, có tầm, có trách nhiệm với dân vào những vị trí chủ chốt, đảm bảo sự phát triển chung của Thị xã và giảm được tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ cập nhật thông tin giải quyết vụ việc này của chính quyền Thị xã Kỳ Anh đến với bạn đọc.

Tác giả: Lê Hoàng- Hải Ninh

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP