Xã hội

Bị nghi trộm tiền, nam sinh lớp 9 buồn bã nhảy xuống sông Gianh tự tử

Do bị người thân nghi ngờ lấy tiền, em N.C.T (SN 2008, ngụ Quảng Bình) đã đạp xe đến sông Gianh gieo mình tự vẫn.

Sự việc đau lòng trên xảy ra xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Em N.C.T. hiện đang học sinh lớp 9, trường THCS Lê Hóa (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình).

Theo thông tin từ báo NLĐ, người thân của em T. trước đó bị mất tiền và nghi ngờ em lấy. Sáng 12/2, em đã mượn xe đạp điện chạy đến cầu Ba Tâm, đoạn qua địa phận xã Lê Hóa và Thuận Hóa và bất ngờ gieo mình xuống sông Gianh tự vẫn.


Tại hiện trường, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp ứng cứu. Khoảng 8h, 12/2, em T. đã được đưa lên bờ nhưng đã tử vong.

Cũng theo nguồn tin trời, em T. hiện đang ở cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Tại trường THCS Lê Hóa, em được đánh giá là học sinh chăm ngoan, học giỏi và được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương cùng thầy cô, bạn bè của em tại trường THCS Lê Hóa đã đến chia buồn cùng gia đình. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc đau lòng trên.

Tác giả: Khải Anh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP