Pháp luật

Bắt kẻ cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ"

Từ Thừa Thiên – Huế, Vũ được một người ở Hải Phòng thuê đến tỉnh Quảng Nam hoạt động tín dụng đen.

Sáng 17-1, trung tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Ngọc Vũ (SN 1989; ngụ xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Vũ bị bắt tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp

Vũ bị bắt tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp

Theo trung tá Tâm, thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đặc biệt là tội phạm tín dụng đen, thời gian qua, Công an huyện Đại Lộc đã nỗ lực rà soát các đối tượng cho vay tiền trên địa bàn và thu thập thông tin, tài liệu về hoạt động tín dụng đen. Qua đó, phát hiện Vũ có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Sau thời gian mật phục, theo dõi, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8-1, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Đại Lộc ập vào bắt quả tang Vũ đang có hành vi thu tiền lãi từ một người vay tại số nhà 179 Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Tại đây, công an phát hiện nhiều tài liệu, sổ sách ghi tên người vay, máy tính, điện thoại được Vũ dùng hoạt động cho vay nặng lãi.

Vũ khai nhận từ tháng 3-2018, y được một người tên Đức (ngụ TP Hải Phòng) thuê đến Đại Lộc để hoạt động cho vay nặng lại. Tại đây, Vũ thuê nhà, in tờ rơi dán ở các điểm rao vặt, đi phát quảng cáo cho vay, ai có nhu cầu sẽ tìm gặp và làm hồ sơ.

Khám xét nơi hoạt động của Vũ - Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét nơi hoạt động của Vũ - Ảnh: Công an cung cấp

Từ thời điểm vào Đại Lộc đến khi bị bắt, Vũ đã cho 61 người ở Đại Lộc và các vùng lân cận vay 700 triệu đồng với lãi suất lên đến 20%, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trung tá Tâm cho hay, việc đấu tranh với tội phạm tín dụng đen gặp nhiều khó khăn bởi các đối tượng hoạt động tinh vi, tạo vỏ bọc bằng giao dịch dân sự hợp pháp nhằm đối phó, che giấu hành vi phạm tội. Ngoài ra, đối tượng vay khó xác định nhân thân lai lịch, sợ bị trả thù nên không dám tố cáo hoặc không tích cực hợp tác với cơ quan công an.

Tuy nhiên, với quyết tâm chặt đứt những "vòi bạch tuộc" tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua lãnh đạo Công an huyện đã tích cực chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh với loại tội phạm này. "Hiện chúng tôi đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan trong vụ án trên cũng như tiếp tục tập trung đấu tranh với loại tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay nặng lại" - trung tá Tâm cho hay.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP